Đợt nắng nóng kỷ lục mới chuẩn bị đổ bộ, tây bắc Mỹ nóng như sa mạc

Phương Linh |

Một đợt nắng nóng bất thường dự kiến đổ bộ vùng tây bắc Mỹ vào cuối tuần này.

CNN đưa tin, theo dự báo thời tiết, trong đợt nắng nóng bất thường đổ bộ miền tây bắc nước Mỹ lần này, những vùng chưa từng gắn với nắng nóng kỷ lục ở Seattle của bang Washington và Portland của Oregon vào cuối tuần sẽ hứng chịu nhiệt độ có thể cao hơn tới 16 độ C so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm.

Mức cao trung bình của Seattle vào cuối tháng 6 là 22 độ C, trong khi Portland là 23 độ C vào thời điểm này trong năm. Nhưng các mô hình dự báo cho thấy nhiệt độ cao có thể gần hoặc trên 38 độ C cho cả 2 thành phố từ ngày 26.6 đến 28.6. Trong khi đó, kể từ năm 1894, thành phố Seattle chỉ 3 lần vượt mốc 38 độ C và 3 ngày cuối tuần này sẽ là lần thứ 4.

Riêng tại thành phố Portland, đợt sóng nhiệt lần này thậm chí còn ngột ngạt hơn. Nhiệt độ cao nhất mà thành phố này từng ghi nhận là 41 độ C vào tháng 8.1981 và tháng 7.1964. Tuy nhiên, từ ngày 26.6 đến 28.6 tới, dự báo mức nhiệt tại ở Portland nằm trong khoảng từ 38 độ đến 43 độ C, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của thành phố.

Nắng nóng được dự báo có thể gây chết người ở Seattle và Portland.

Giống như đợt nắng nóng ở tây nam vào tuần trước, một đỉnh áp suất cao khổng lồ - còn được gọi là vòm nhiệt - sẽ là nguyên nhân gây nắng nóng kinh hoàng ở tây bắc. Điểm khác biệt duy nhất là hàng triệu người ở vùng tây bắc Mỹ không có điều hòa nhiệt độ trong nhà.

Khi vòm nhiệt tăng cường, tạo thành một lá chắn trên không, không khí nóng không thể thoát ra ngoài tiếp tục bị nén xuống làm nhiệt độ càng tăng cao. Kết hợp với gió khô nóng từ các sa mạc phía đông tiểu bang Washington và Oregon khiến 2 tiểu bang này được dự báo sẽ chứng kiến mức nhiệt kỷ lục chưa từng thấy.

Tương tự Washington và Oregon, tiểu bang Idaho cũng sẽ chứng kiến mức nhiệt bùng phát kỷ lục vào tuần tới, khả năng lên tới 43 độ.

Cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt đã được ban hành cho hơn 11 triệu người dân ở các vùng của 3 tiểu bang Washington, Oregon và Idaho.

Một nghiên cứu cho thấy, số ngày nắng nóng trung bình trong năm ở tây bắc nước Mỹ đang ngày càng tăng lên.

Katharine Hayhoe, nhà khoa học trưởng của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, cho biết: ''Luôn có khả năng xảy ra nắng nóng khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa hè. Nhưng khi thế giới ấm lên, chúng ta thấy rằng các đợt nắng nóng mùa hè đến sớm hơn, kéo dài hơn và ngày càng nóng hơn và dữ dội hơn".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt tây nam nước Mỹ

Hải Anh |

Một đợt nắng nóng cực đoan phá kỷ lục nhiệt độ trên khắp miền tây nam Mỹ hôm 18.6 đe dọa tê liệt hệ thống điện khi người dân tăng dùng điều hòa nhiệt độ.

Nắng nóng kỷ lục, nhà máy thủy điện California đóng cửa lần đầu sau 50 năm

Bảo Châu |

Một nhà máy thủy điện ở California dự kiến ​​sẽ đóng cửa lần đầu tiên sau 50 năm vì mực nước tiếp tục giảm do nắng nóng kéo dài.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt tây nam nước Mỹ

Hải Anh |

Một đợt nắng nóng cực đoan phá kỷ lục nhiệt độ trên khắp miền tây nam Mỹ hôm 18.6 đe dọa tê liệt hệ thống điện khi người dân tăng dùng điều hòa nhiệt độ.

Nắng nóng kỷ lục, nhà máy thủy điện California đóng cửa lần đầu sau 50 năm

Bảo Châu |

Một nhà máy thủy điện ở California dự kiến ​​sẽ đóng cửa lần đầu tiên sau 50 năm vì mực nước tiếp tục giảm do nắng nóng kéo dài.

Vì sao thời tiết nắng nóng kỷ lục thiêu đốt khắp thế giới?

Song Minh |

Thời tiết đầu hè với cái nóng kỷ lục thiêu đốt nhiều quốc gia ở khắp Bắc bán cầu có nguyên nhân từ "vòm nhiệt".