Động thái quan trọng cuối cùng của Mỹ trước khi rời Afghanistan

Phương Linh |

Mỹ vô hiệu hóa vĩnh viễn hơn 150 phương tiện và máy bay trước khi chuyến bay cuối cùng của quân đội rời khỏi Afghanistan.

Business Insider đưa tin, Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ đã rời sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul vào đêm 31.8, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần hai thập kỷ ở Afghanistan.

Khi được hỏi về các thiết bị quân sự bị bỏ lại sân bay, Tướng McKenzie nói rằng, một số đã được mang đi. Các thiết bị khác đã được "phi quân sự hóa", nghĩa là các lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành phá hủy để không còn sử dụng được nữa.

Các hệ thống tên lửa phòng không, pháo và súng cối (C-RAM), được sử dụng để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bay Kabul hôm 30.8, đã duy trì hoạt động cho đến phút cuối cùng và sau đó được phi quân sự hóa.

Ông McKenzie nói: “Chúng tôi phi quân sự hóa để những hệ thống này không bao giờ được sử dụng nữa. Chúng tôi cảm thấy việc bảo vệ các lực lượng của mình quan trọng hơn là thu hồi các hệ thống này".

Tướng McKenzie bổ sung thêm, thiết bị mà quân đội Mỹ đã chủ động phá hủy bao gồm 70 xe thiết giáp chống mìn (MRAP) "bất kỳ ai cũng không thể sử dụng được nữa", 27 xe bọc thép Humvee "không còn lái được nữa" và 73 máy bay "sẽ không bao giờ bay nữa".

"Sẽ không có bất kỳ người nào có thể vận hành những phương tiện này được nữa" - Tướng Mỹ nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng, một số phương tiện, chẳng hạn như xe cứu hỏa và máy xúc bỏ lại tại sân bay vẫn có thể tái sử dụng.

Taliban đã giành được quyền kiểm soát Afghanistan vào đầu tháng 8 sau một chiến dịch tiến công áp đảo. Mặc dù sẽ không thể sử dụng được bất kỳ hệ thống thiết bị nào mà quân đội Mỹ bỏ lại, nhưng Taliban cũng đã chiếm được một kho vũ khí lớn.

Các vũ khí này do Mỹ sản xuất, nằm trong số hàng tỉ USD thiết bị và vũ khí mà Mỹ đã chi ra để trang bị cho lực lượng vũ trang Afghanistan.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan từng cho biết: “Chúng tôi không có một bức tranh hoàn chỉnh, và rõ ràng về việc các vũ khí quốc phòng đã đi đâu, nhưng chắc chắn một phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban”.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 30.8, Thư ký báo chí Jen Psaki xác nhận, Mỹ đang thực hiện các bước để ''giảm số lượng thiết bị vũ khí thuộc quyền quản lý của Taliban trước khi rời đi.

"Mục tiêu của chúng tôi là không để lại cho họ bất kỳ thiết bị nào, nhưng đó không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tốt khi bạn đang tìm cách rút ra khỏi vùng chiến sự" - Bà nói.

Bà Psaki tiếp tục nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho phép những kẻ khủng bố sinh sôi và phát triển ở Afghanistan hoặc bất kỳ tổ chức khủng bố nào.

Đó tiếp tục là cam kết của tổng thống, và là mệnh lệnh của ông đối với quân đội Mỹ trong nhiều ngày qua. Các hành động mà Bộ chỉ Trung tâm Mỹ đã thực hiện cho thấy rằng Tổng thống sẽ hiện thực hóa cam kết đó".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ không kích tiêu diệt bom xe liều chết ở Afghanistan

Bảo Châu |

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã làm nổ tung một xe chứa bom ở Kabul, Afghanistan hôm 29.8.

Cận cảnh em bé Afghanistan chào đời trên máy bay sơ tán đến Anh

Bảo Châu |

Một sản phụ Afghanistan hạ sinh một bé gái vào sáng sớm 28.8 trên chuyến bay sơ tán đến Anh, theo Turkish Airlines.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Mỹ không kích tiêu diệt bom xe liều chết ở Afghanistan

Bảo Châu |

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã làm nổ tung một xe chứa bom ở Kabul, Afghanistan hôm 29.8.

Cận cảnh em bé Afghanistan chào đời trên máy bay sơ tán đến Anh

Bảo Châu |

Một sản phụ Afghanistan hạ sinh một bé gái vào sáng sớm 28.8 trên chuyến bay sơ tán đến Anh, theo Turkish Airlines.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.