Động thái mới nhất của Trung Quốc sau đụng độ biên giới với Ấn Độ

Hải Anh |

Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong cuộc đụng độ biên giới ở khu vực dãy núi Himalaya khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.

Việc Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ diễn ra sau vài vòng đàm phán giữa 2 bên nhằm giảm bớt căng thẳng sau cuộc đụng độ hôm 15.6, AFP đưa tin ngày 19.6.

Cuộc đụng độ Trung Quốc - Ấn Độ đầu tuần này đã chứng kiến binh sĩ 2 bên đánh nhau bằng gậy có gắn đinh kim loại và ném đá lẫn nhau.

Tất cả 10 binh sĩ Ấn Độ được trả tự do tối 18.6, theo hãng tin Press Trust of India và nhiều cơ quan truyền thông khác thông tin.

Chính phủ Ấn Độ không bình luận gì về vụ việc nhưng quân đội ra thông cáo cho biết: "Điều này làm rõ rằng không có binh sĩ Ấn Độ nào mất tích trong hoạt động" sau cuộc đụng độ ở khu vực Thung lũng Galwan ở Ladakh.

Tờ Hindu thông tin, 1 thỏa thuận về việc trả tự do cho 10 binh sĩ đã đạt được tại cuộc đàm phán cấp tướng lớn giữa quân đội Ấn Độ và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Ấn Độ và Trung Quốc đã đổ lỗi cho nhau về cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm qua dọc biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, sau cuộc chiến năm 1962.

Sau cuộc đụng độ, ở Ấn Độ, người dân nước này lên tiếng kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Hàng nghìn người Ấn Độ cũng tham dự đám tang của 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ được tổ chức hôm 18.6.

Quân đội Ấn Độ cho hay, hiện vẫn còn 18 binh sĩ đang được điều trị vì những thương tích nghiêm trọng.

Trung Quốc thừa nhận có thương vong trong vụ việc trên nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Hai nước đã tổ chức một loạt các cuộc đàm phán chính trị và quân sự nhằm giảm căng thẳng nhưng đồng thời cũng lên tiếng cảnh báo lẫn nhau trong các phát biểu công khai, theo AFP. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Lê Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về đụng độ biên giới với Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước này mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.

Đụng độ ở biên giới với Trung Quốc, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Thanh Hà |

Quân đội Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới với quân đội Trung Quốc.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Lê Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về đụng độ biên giới với Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước này mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.

Đụng độ ở biên giới với Trung Quốc, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Thanh Hà |

Quân đội Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới với quân đội Trung Quốc.