Động thái mới nhất của Triều Tiên với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên lắp đặt lại loa tuyên truyền ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi đã dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận thượng đỉnh 2018 với Hàn Quốc.

Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27.4.2018, hai miền Triều Tiên đồng ý tạm dừng mọi hành động thù địch, dỡ bỏ loa tuyên truyền và rải truyền đơn.

Yonhap đưa tin ngày 22.6, Triều Tiên bị phát hiện thiết lập lại loa phóng thanh ở nhiều nơi bên trong Khu phi quân sự (DMZ) từ ngày 21.6. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tháo dỡ hàng chục loa phóng thanh ở khoảng 40 khu vực gần biên giới như bước đi đầu tiên để thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

"Các động thái như vậy được phát hiện ở hơn 10 khu vực và diễn ra đồng thời" - một quan chức của Tham mưu trưởng liên quân nói. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên nhằm phát động chiến tranh tâm lý. Chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng để đáp trả phù hợp trong mọi tình huống" - ông nói.

Về phần mình, Hàn Quốc cũng đang xem xét khôi phục loa phóng thanh. Seoul đã gỡ bỏ số loa tuyên truyền ở khoảng 40 khu vực tiền tuyến, bao gồm thị trấn biên giới Paju, vào tháng 5.2018 theo thỏa thuận.

Triều Tiên đe dọa sẽ rải truyền đơn vào sâu trong Hàn Quốc và thực hiện những hành động khác chống lại cái mà họ gọi là "kẻ thù" để phản đối việc Seoul không ngăn chặn những người đào thoát tiến hành các chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Tuần trước, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong - một biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên và là thành tựu quan trọng của tuyên bố thượng đỉnh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên đang chuẩn bị rải khoảng 12 triệu truyền đơn tới Hàn Quốc bằng 3.000 quả bóng bay - KCNA đưa tin ngày 22.6, nói rằng "thời gian để trừng phạt trả đũa" đang đến rất nhanh.

Triều Tiên khẳng định không hủy kế hoạch tờ rơi chống Seoul

Bảo Châu |

Triều Tiên ngày 21.6 cho biết không có ý định hủy kế hoạch gửi tờ rơi chống Hàn Quốc qua biên giới và thỏa thuận liên Triều cấm hoạt động này là "tài liệu chết".

Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên đang chuẩn bị rải khoảng 12 triệu truyền đơn tới Hàn Quốc bằng 3.000 quả bóng bay - KCNA đưa tin ngày 22.6, nói rằng "thời gian để trừng phạt trả đũa" đang đến rất nhanh.

Triều Tiên khẳng định không hủy kế hoạch tờ rơi chống Seoul

Bảo Châu |

Triều Tiên ngày 21.6 cho biết không có ý định hủy kế hoạch gửi tờ rơi chống Hàn Quốc qua biên giới và thỏa thuận liên Triều cấm hoạt động này là "tài liệu chết".

Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.