Động thái mới nhất của Mỹ ở Syria sau cuộc đụng độ với Nga

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Syria, nhấn mạnh IS vẫn gây ra mối đe dọa.

Quân đội Mỹ đang gửi xe chiến đấu Bradley tới Syria để tăng cường bảo vệ lực lượng trong khu vực vì IS “vẫn đang gây ra mối đe dọa”, Fox News dẫn lời phát ngôn viên của liên quan.

"Liên quân tiếp tục hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong cuộc chiến với IS" - phát ngôn viên của Chiến dịch Nhổ tận gốc (OIR) Col Wayne Marotto viết trên Twitter. Ông nhấn mạnh, xe chiến đấu Bradley được triển khai ở đông đắc Syria cung cấp sự bảo vệ lực lượng cho tới khi hoàn thành sứ mệnh đánh bại IS.

Lần gần đây nhất các xe chiến đấu Bradley được triển khai tới Syria là vào tháng 10.2019 để hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nhằm đánh bại tàn quân IS.

Tổng quân số triển khai tới khu vực chưa đến 100 binh sĩ và 6 xe Bradley. Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria cũng sẽ tăng các cuộc tuần tra chiến đấu trên không bằng các máy bay chiến đấu Mỹ và máy bay không người lái "sát thủ" cũng như radar Sentinel trên mặt đất, Fox News thông tin.

Căng thẳng gia tăng ở đông bắc Syria giữa lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn và quân đội Mỹ đã xảy ra trong những tháng gần đây. Trong một số trường hợp, quân đội Syria đã ngăn chặn lực lượng Mỹ tiến vào một số địa điểm trong khu vực.

Hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở đông bắc Syria, phối hợp với các đối tác địa phương thuộc Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo để chiến đấu chống IS.

“Lực lượng cơ giới hóa của quân đội Mỹ tiến vào Syria là từ Đội chiến đấu của Lữ đoàn số 2, Sư đoàn Thiết giáp số 1, Fort Bliss, Texas. Đơn vị đã từng được triển khai đến Kuwait.

Mỹ không tìm kiếm xung đột với bất kỳ quốc gia nào khác ở Syria, nhưng sẽ bảo vệ lực lượng liên quân nếu cần thiết” - phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Bill Urban cho biết.

Lực lượng Mỹ đóng tại miền đông Syria đã bị tấn công vào giữa tháng 8, nhưng không có thương vong.

Các quan chức cho biết quân đội Mỹ cùng với Lực lượng Dân chủ Syria đang tiến hành cuộc tuần tra an ninh chống IS thường kỳ gần Tal Al-Zahab khi chạm trán tại điểm kiểm soát do các lực lượng thân chính phủ Syria kiểm soát.

Ngày 27.8, có 7 lính Mỹ bị thương trong một cuộc đụng đột với đội tuần tra quân sự của Nga. Ba quan chức Mỹ cáo buộc các phương tiện của Nga đã cố tình va chạm với phía Mỹ. Sau đó, một số máy bay trực thăng của Nga bay qua hiện trường.

Theo đánh giá của Tổ chức Nghiên cứu và Phân tích Khủng bố (TRAC) công bố ngày 17.9, tàn dư IS ở Iraq liên quan đến 100 cuộc tấn công trên khắp đất nước vào tháng 8, tăng 25% so với tháng 7.

Việc gia tăng các vụ tấn công báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại rằng IS đang dần nổi lên, gây ra mối quan ngại của cả khu vực và toàn cầu, dù IS đã bị đánh bại ở Iraq trên phương diện kiểm soát lãnh thổ hơn 3 năm trước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trực thăng quân đội Mỹ rơi ở Syria

Thanh Hà |

Một trực thăng quân sự Mỹ rơi ở tỉnh Al-Hasakah, phía bắc của Syria.

Căn cứ quân sự Syria bị nã tên lửa dồn dập

Hải Anh |

Một số tên lửa nã vào căn cứ không quân T4 Tiyas ở tỉnh Homs, Syria hôm 2.9 đã bị đánh chặn.

Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trực thăng quân đội Mỹ rơi ở Syria

Thanh Hà |

Một trực thăng quân sự Mỹ rơi ở tỉnh Al-Hasakah, phía bắc của Syria.

Căn cứ quân sự Syria bị nã tên lửa dồn dập

Hải Anh |

Một số tên lửa nã vào căn cứ không quân T4 Tiyas ở tỉnh Homs, Syria hôm 2.9 đã bị đánh chặn.

Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.