Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Tờ Nhật báo Bắc Kinh ngày 15.6 đưa tin, Phó chủ tịch quận Phong Đài Zhou Yuqing bị sa thải vì không hoàn thành nhiệm vụ ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Wang Hua, Bí thư trấn Hoa Hương ở Phong Đài, và Zhang Yuelin, Tổng giám đốc Công ty Chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), cũng bị sa thải.

Tờ báo cho biết giới chức đang tiến hành điều tra về ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh có liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa - được cho là lớn nhất Châu Á.

Chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa đã bị đóng cửa sau khi các ca nhiễm COVID-19 mới xuất hiện.

Theo CGTN, ngày 15.6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo có 49 ca COVID-19 tại đại lục trong ngày 14.6, trong đó 39 ca là lây nhiễm cộng đồng. Trong số 39 ca này có 36 ca ở Bắc Kinh, 3 ca ở tỉnh Hà Bắc.

Sau ca đầu tiên của cụm lây nhiễm mới được báo cáo hôm 11.6, tính đến hết ngày 14.6 Bắc Kinh có tổng cộng 78 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở thủ đô lên tới 499. Tổng cộng 411 bệnh nhân đã được xuất viện. Số ca tử vong ở Bắc Kinh vẫn đứng ở mức 9 ca.

Trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan kêu gọi thực hiện các biện pháp kiên quyết và quyết đoán tại Bắc Kinh để tránh lây lan thêm dịch COVID-19.

"Kiềm chế dịch bệnh tại nguồn là điều cần thiết" - CGTN dẫn lời Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Xuân Lan phát biểu tại một cuộc họp ngày 14.6.

Phó Thủ tướng thúc giục các động thái toàn diện để truy tìm nguồn gốc của virus, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường xét nghiệm axit nucleic cho các cộng đồng và tất cả các khu vực trọng điểm.

Trong khi chưa có kết luận đầy đủ về sự đột biến của virus, bà Tôn Xuân Lan nhấn mạnh những nhiệm vụ khó khăn để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh thường xuyên, yêu cầu thực hiện các biện pháp liên tục để bảo vệ chống lại các ca bệnh nhập khẩu và ngăn chặn sự bùng phát của làn sóng COVID-19 thứ hai ở trong nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ đầu mối Bắc Kinh, liệu ăn cá hồi có an toàn?

Trung Quốc lý giải nguồn gốc COVID-19 ở chợ đầu mối Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc lý giải vì sao ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Bắc Kinh.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ đầu mối Bắc Kinh, liệu ăn cá hồi có an toàn?

Trung Quốc lý giải nguồn gốc COVID-19 ở chợ đầu mối Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc lý giải vì sao ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Bắc Kinh.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.