Động thái mới của Thổ Nhĩ Kỳ giữa sức ép đòi bỏ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ vừa trả tự do cho một nhà khoa học của NASA trong bối cảnh đang chịu sức ép của Mỹ muốn nước này từ bỏ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga để đàm phán mua tiêm kích F-35.

Serkan Golge, công dân Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giam hơn 2 năm trước sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016. Vợ người này xác nhận, ông được trả tự do hôm 29.5.

"Tôi vừa nói chuyện với ông ấy qua điện thoại. Ông ấy đang trở về với gia đình. Ông ấy bị sốc nặng" - vợ ông Golge nói với tờ New York Times.

Ông Golge - cựu nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, làm việc tại Houston, Texas - bị bắt giam khi về thăm gia đình ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016, chỉ vài tuần sau khi cuộc đảo chính bất thành gây đảo lộn đất nước.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Golge làm việc cho giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc dàn dựng âm mưu đảo chính và bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi là một kẻ khủng bố.

Khoảng 45.000 người bị bắt sau cuộc đảo chính, bao gồm các nhà báo, thẩm phán và các nhà lập pháp trong chiến dịch mà nhiều người coi là một cuộc thanh trừng chính trị.

Golge bị xét xử về tội khủng bố ở một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ, bị kết án tù 7 năm rưỡi trong nhà thù Iskenderun. Theo một nhà báo người Mỹ có dịp gặp Golge trong tù, ông bị biệt giam nhiều tuần.

"Trả tự do cho Golge là điều đúng đắn phải làm" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus phát biểu với báo giới hôm 29.5, nhưng từ chối giải thích lý do vì sao Golge được trả tự do.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang căng thẳng về thương vụ mua bán tiêm kích F-35, trong đó Mỹ tuyên bố sẽ từ chối cung cấp nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này không tương thích với hệ thống của NATO.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thương vụ mua S-400 của Nga đã hoàn thành.

Những động thái gần đây ở Washington cũng có thể đã thúc đẩy quyết định trả tự do cho Golge. Một dự luật lưỡng đảng hồi đầu tháng 5 của thượng nghị sĩ Ben Cardin của đảng Dân chủ và Roger Wicker của đảng Cộng hòa kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho bất kỳ người Mỹ nào bị giam giữ sai trái, cũng như 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại các văn phòng ngoại giao của Mỹ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tự do cho một công dân Mỹ khác là mục sư Andrew Brunson, người cũng bị bắt sau cuộc đảo chính năm 2016.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do bắt buộc phải mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua S-400 của Nga vì bất cứ nơi nào ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bị tấn công bởi tên lửa tầm xa.

Thổ Nhĩ Kỳ đính chính tối hậu thư Mỹ về mua S-400 của Nga

Khánh Minh |

Ankara bác bỏ thông tin rằng Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi hợp đồng mua S-400 của Nga vào cuối tuần đầu tiên tháng 6.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do bắt buộc phải mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua S-400 của Nga vì bất cứ nơi nào ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bị tấn công bởi tên lửa tầm xa.

Thổ Nhĩ Kỳ đính chính tối hậu thư Mỹ về mua S-400 của Nga

Khánh Minh |

Ankara bác bỏ thông tin rằng Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi hợp đồng mua S-400 của Nga vào cuối tuần đầu tiên tháng 6.