Động thái mới của Đức sau vụ Nord Stream bị tấn công

Song Minh |

Sau vụ Nord Stream bị tấn công, Đức và Na Uy muốn NATO bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Ngày 30.11, các nhà lãnh đạo Đức và Na Uy cho biết sẽ cùng nhau đề nghị NATO phối hợp bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển của Châu Âu sau các cuộc tấn công vào mạng lưới đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Các nước Châu Âu đã tăng cường cảnh giác xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng sau khi đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga với Đức bị vỡ vào tháng 9 và phun khí đốt ra biển Baltic.

Vụ việc đã trở thành điểm nóng trong cuộc đối đầu về năng lượng giữa phương Tây và Mátxcơva kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2. Nga phủ nhận việc phá hoại đường ống và cáo buộc Anh về vụ việc. London phủ nhận có liên quan.

Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ các đường ống đã bị cố ý cho nổ tung.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30.11 cùng Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sự tham gia của NATO sẽ gửi một tín hiệu đến thế giới bên ngoài.

"Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mình và không ai nên nghĩ rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn mà không có hậu quả" - Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức ông nói.

“Các đường ống, cáp điện thoại, kết nối Internet là huyết mạch cho các nước của chúng ta và phải được bảo vệ đặc biệt" - ông Olaf Scholz nhấn mạnh.

Na Uy đóng vai trò quan trọng trong việc đưa khí đốt đến Châu Âu sau khi Nga giảm xuất khẩu. Thủ tướng Scholz cho biết Na Uy hiện cung cấp khoảng một nửa nhu cầu khí đốt của Đức.

Về phần mình, Thủ tướng Stoere khẳng định, Na Uy đang sản xuất khí đốt hết công suất và sẽ tiếp tục như vậy trong những năm tới. “Chúng tôi có trách nhiệm đặc biệt trong việc đảm bảo nguồn cung khí đốt an toàn cho Châu Âu - điều rất quan trọng cần duy trì" - ông Stoere nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh đề xuất của Đức và Na Uy. “Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực sau vụ phá hoại gần đây đối với các đường ống Nord Stream và điều quan trọng là phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng ngoài khơi của chúng tôi vẫn an toàn trước các hành động phá hoại trong tương lai” - ông Stoltenberg tuyên bố trong một email.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Berlin vào tối 30.11, Thủ tướng Olaf Scholz cũng cho biết Đức muốn sử dụng quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỉ euro trong năm nay để mua máy bay chiến đấu F35 và trang bị thêm xe chiến đấu bộ binh Puma.

Ông Scholz nói thêm rằng Nga không còn có thể giành chiến thắng trên chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraina.

Các ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương được thành lập sau Thế chiến 2 - đã gặp nhau tại Bucharest (Romania) hôm 30.11 và đưa ra cam kết ủng hộ các nước láng giềng của Nga.

Trọng tâm của cuộc họp là khu vực Tây Balkan, đặc biệt là Bosnia, và hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Moldova và Gruzia - cả hai đều có các khu vực ly khai do quân đội Nga kiểm soát.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thông báo thời điểm Nord Stream hoạt động trở lại

Song Minh |

Nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream thông báo về thời điểm đường ống từ Nga sang Đức dự kiến hoạt động trở lại.

Giá trần với dầu của Nga: Có cũng như không?

Ngọc Vân |

Việc phương Tây muốn áp giá trần với dầu của Nga được cho là sẽ không có tác dụng trong việc làm giảm doanh thu của Nga.

Gazprom hé lộ ý định với thiết bị đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga có kế hoạch bảo tồn thiết bị của các tuyến đường ống Nord Stream.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Một trường học ở TPHCM phải hoàn trả hơn 700 triệu đồng quỹ phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu vừa có chỉ đạo Trường THPT Lê Minh Xuân phải hoàn lại số tiền hơn 700 triệu đồng cho Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là quỹ phụ huynh) vì sử dụng quỹ này sai quy định.

Thông báo thời điểm Nord Stream hoạt động trở lại

Song Minh |

Nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream thông báo về thời điểm đường ống từ Nga sang Đức dự kiến hoạt động trở lại.

Giá trần với dầu của Nga: Có cũng như không?

Ngọc Vân |

Việc phương Tây muốn áp giá trần với dầu của Nga được cho là sẽ không có tác dụng trong việc làm giảm doanh thu của Nga.

Gazprom hé lộ ý định với thiết bị đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga có kế hoạch bảo tồn thiết bị của các tuyến đường ống Nord Stream.