Động thái mạnh tay đầu tiên của Iraq sau khi Mỹ tiêu diệt tướng Iran

Song Minh |

Sau vụ Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad, quốc hội Iraq đã có động thái mạnh tay đầu tiên.

Quốc hội Iraq hôm 5.1 thông qua một nghị quyết thúc giục chính phủ chấm dứt sự hiên diện của binh sĩ nước ngoài ở Iraq và bảo đảm rằng họ không sử dụng đường bộ, đường không và lãnh hải vì bất cứ lý do gì.

Reuters dẫn nghị quyết có đoạn nói rằng “chính phủ cam kết chấm dứt yêu cầu hỗ trợ từ liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống IS vì các hoạt động quân sự ở Iraq đã kết thúc và đã giành thắng lợi”.

“Chính phủ Iraq phải làm việc để chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào trên đất Iraq và cấm họ sử dụng đường bộ, không phận hoặc lãnh hải của Iraq vì bất kỳ lý do gì”, nghị quyết có đoạn.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi trước đó đã kêu gọi quốc hội chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài.

Quốc hội Iraq có động thái trên 2ngày sau khi Tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani bị giết hôm 3.1 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào đoàn xe của ông tại sân bay ở Baghdad.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Biển người Iran tiễn biệt tướng Soleimani bị Mỹ ám sát

Thanh Hà |

Hàng triệu người Iran đã đổ ra đường ở thành phố Ahvaz dự đám tang Thiếu tướng Qassem Soleimani và những người tháp tùng ông bị Mỹ ám sát trong chuyến thăm Iraq.

Từ resort triệu đô, Tổng thống Trump chỉ đạo diệt tướng tinh nhuệ Iran

Hải Anh |

Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Donald Trump đã trở thành địa điểm cho quyết định không kích, diệt tướng tinh nhuệ Iran Qasem Soleimani.

Ông Trump dọa ra đòn phủ đầu nếu Iran trả thù cho tướng Soleimani

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ có 52 mục tiêu Iran để tấn công nếu Tehran có động thái trả thù sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Biển người Iran tiễn biệt tướng Soleimani bị Mỹ ám sát

Thanh Hà |

Hàng triệu người Iran đã đổ ra đường ở thành phố Ahvaz dự đám tang Thiếu tướng Qassem Soleimani và những người tháp tùng ông bị Mỹ ám sát trong chuyến thăm Iraq.

Từ resort triệu đô, Tổng thống Trump chỉ đạo diệt tướng tinh nhuệ Iran

Hải Anh |

Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Donald Trump đã trở thành địa điểm cho quyết định không kích, diệt tướng tinh nhuệ Iran Qasem Soleimani.

Ông Trump dọa ra đòn phủ đầu nếu Iran trả thù cho tướng Soleimani

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ có 52 mục tiêu Iran để tấn công nếu Tehran có động thái trả thù sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani.