Động thái mạnh mẽ của Nga trong bảo vệ ngành công nghệ thông tin trong nước

Phương Linh |

Luật mới áp dụng đối với các thiết bị thông minh ở Nga bắt đầu có hiệu lực từ 1.4.

Reuters đưa tin, luật mới quy định tất cả điện thoại, máy tính và các thiết bị thông minh khác được bán ở Nga phải cài đặt trước các phần mềm của nước này. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ 1.4. Các điều luật là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Nga giúp các công ty công nghệ thông tin trong nước cạnh tranh với các đối tác nước ngoài.

Mátxcơva cũng đang tăng cường kiểm soát Internet và giảm phụ thuộc vào các công ty và quốc gia bên ngoài.

Một số đề xuất bổ sung đang được thực hiện, từ việc bắt buộc các công ty nước ngoài mở văn phòng trên lãnh thổ Nga, đến việc giảm thuế cho các công ty công nghệ thông tin của Nga.

Việc ban hành luật ban đầu đã vấp phải phản ứng của Apple - ông lớn công nghệ Mỹ - khi hãng này kéo dài thời gian trước khi đồng ý hồi tháng 3 và đưa ra phương án để người dùng cài đặt phần mềm Nga trong quá trình thiết lập iPhone.

Apple cho biết sẽ cung cấp một số ứng dụng từ các nhà phát triển Nga như một phần của màn hình kích hoạt các thiết bị mới. Hãng khẳng định sẽ tuân thủ luật mới của Nga, nhưng cũng lưu ý rằng tất cả các ứng dụng đều phải được xem xét để đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn của Apple về quyền riêng tư, bảo mật và nội dung.

Theo thông tin từ Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Truyền thông thông tin của Nga, luật áp dụng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, ti vi thông minh, máy tính xách tay và máy tính để bàn được sản xuất sau ngày 1.4.

Các ứng dụng trong danh sách cài đặt trước bao gồm trình duyệt Internet, công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp bản đồ và điều hướng cũng như các ứng dụng để sử dụng hệ thống thanh toán Mir, theo một nghị định của chính phủ được ban hành vào tháng 11.2020.

Trong cuộc họp với các đại diện của ngành công nghệ thông tin hồi tháng 3, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết, ngành công nghệ thông tin của Nga có cơ hội và tiềm năng trở thành “đầu tàu trong tiến trình hiện đại hóa đất nước”.

Ông tiết lộ, gói hỗ trợ thứ hai gồm hơn 60 biện pháp hỗ trợ cho ngành này đang được thảo luận trong chính phủ.

Thị trường điện thoại di động của Nga bị chi phối bởi các công ty nước ngoài như Apple, Samsung và Huawei.

Với sự hỗ trợ về mặt chính sách từ phía Chính phủ, gã khổng lồ công nghệ thông tin của Nga Yandex - thống trị về tìm kiếm và Mail.Ru - có vẻ được hưởng lợi rất nhiều.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nga công bố dữ liệu tỉ lệ mắc COVID-19 sau tiêm chủng vaccine đầy đủ

Bảo Châu |

Tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19 ở Mátxcơva là 0,1 %.

Siêu tăng T-14 Armata của Nga lọt top xe tăng uy lực nhất thế giới

Song Minh |

Báo Mỹ bình chọn siêu tăng T-14 Armata của Nga là một trong bốn xe tăng uy lực nhất thế giới.

Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Nga công bố dữ liệu tỉ lệ mắc COVID-19 sau tiêm chủng vaccine đầy đủ

Bảo Châu |

Tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19 ở Mátxcơva là 0,1 %.

Siêu tăng T-14 Armata của Nga lọt top xe tăng uy lực nhất thế giới

Song Minh |

Báo Mỹ bình chọn siêu tăng T-14 Armata của Nga là một trong bốn xe tăng uy lực nhất thế giới.

Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.