Động thái cứng rắn của chính quyền Mỹ trước thềm bầu cử

Phương Linh |

Đẩy mạnh đường lối cứng rắn trước bầu cử, Mỹ sẽ không cho phép quá 15.000 người tị nạn trong năm tới.

Theo nguồn tin từ Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố con số chính thức chỉ nửa giờ trước khi bắt đầu năm tài chính 2021 vào ngày 1.10, đáp ứng sít sao thời hạn theo quy định của luật pháp nước Mỹ.

Con số 15.000 - số người tị nạn tối đa có thể được chấp nhận ở Mỹ trong vòng 12 tháng tới nếu không có sự thay đổi từ phía chính quyền - là con số đã cắt giảm so với 18.000 của năm ngoái và giảm mạnh so với hơn 100.000 dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã phản đối gay gắt về vấn đề nhập cư, đã đình chỉ hoàn toàn việc tiếp nhận người tị nạn suốt vài tháng trong năm nay, với lý do đại dịch COVID-19.

Giải thích về hạn chế mới, Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ muốn giúp những người phải di cư được "gần nhà nhất có thể" cho đến khi họ có thể trở về nhà.

"Bằng cách tập trung vào việc chấm dứt các cuộc xung đột là nguyên nhân ban đầu gây ra sự di dời và bằng cách cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài để bảo vệ và hỗ trợ những người phải di dời, chúng tôi có thể ngăn chặn những tác động gây mất ổn định của việc di dời đó đối với các quốc gia bị ảnh hưởng và các nước láng giềng của họ", một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ nhấn mạnh về "các giải pháp ngoại giao" đối với Venezuela. Nền kinh tế đang suy thoái của Venezuela khiến cho 5 triệu người phải rời đi. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đánh giá cao chủ nhà Colombia và Brazil trong chuyến thăm khu vực vào tuần trước, nơi ông gặp những người di cư Venezuela.

Những người ủng hộ người tị nạn thỉnh cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường đón nhận người tị nạn trong bối cảnh xung đột toàn cầu và bất ổn mới do đại dịch.

Theo cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, gần 80 triệu người trên thế giới phải di dời, gấp đôi con số cách đây một thập kỷ.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 3.11 tới, đã cam kết tăng số người tị nạn lên 125.000 người, nói rằng hoan nghênh họ là phù hợp với các giá trị của nước Mỹ.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã chạy các quảng cáo nêu bật lập trường của ông Biden về người tị nạn, nói rằng ông ấy "mềm yếu" và sẽ đưa những người từ những nơi "nguy hiểm" đến.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng: Mỹ nhắm đến 1% du học sinh Trung Quốc vì lí do an ninh

Phương Linh |

Nhà Trắng cho biết chỉ nhắm đến 1% trong 400.000 du học sinh Trung Quốc học tập tại Mỹ vì lí do an ninh.

Tin xấu cho ông Donald Trump trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Song Minh |

Tin xấu cho ông Donald Trump là vaccine COVID-19 của Moderna không kịp có trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

COVID-19 bắt đầu hoành hành trong trại tị nạn lớn nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Hai người tị nạn Rohingya đã dương tính với COVID-19 trong trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Nhà Trắng: Mỹ nhắm đến 1% du học sinh Trung Quốc vì lí do an ninh

Phương Linh |

Nhà Trắng cho biết chỉ nhắm đến 1% trong 400.000 du học sinh Trung Quốc học tập tại Mỹ vì lí do an ninh.

Tin xấu cho ông Donald Trump trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Song Minh |

Tin xấu cho ông Donald Trump là vaccine COVID-19 của Moderna không kịp có trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

COVID-19 bắt đầu hoành hành trong trại tị nạn lớn nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Hai người tị nạn Rohingya đã dương tính với COVID-19 trong trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh.