Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

"Trung Quốc sẽ quyên tặng thêm 30 triệu USD tiền mặt cho WHO, ngoài khoản quyên góp 20 triệu USD trước đó để hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, củng cố hệ thống y tế của các nước đang phát triển", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết trong cuộc họp báo ngày 23.4.

Theo đó, khoản tài trợ của Trung Quốc cho WHO thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của chính phủ và người dân Trung Quốc đối với tổ chức này.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm ngừng tài trợ cho WHO do "sai lầm nghiêm trọng về công tác quản lý và che đậy sự lây lan của COVID-19". Mỹ tài trợ 400 triệu đến 500 triệu USD cho WHO mỗi năm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 22.4 đã thể hiện mong muốn rằng hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét lại việc đình chỉ tài trợ trong bối cảnh dịch bệnh được dự đoán sẽ còn kéo dài.

Tính đến chiều 23.4, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 12.2019. Toàn thế giới đã có hơn 2.650.000 người mắc COVID-19 và hơn 185.000 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO dự báo thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, Tổng Giám đốc WHO hôm 23.4 tuyên bố rằng virus sẽ tồn tại trong một thời gian dài.

WHO muốn Mỹ xem xét lại việc dừng tài trợ

Lê Thanh Hà |

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22.4 đã thể hiện mong muốn rằng hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét lại việc đình chỉ tài trợ, đồng thời cảnh báo COVID-19 sẽ còn kéo dài.

Trung Quốc bác tin COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Song Minh |

Giám đốc Viện Virus học bác bỏ thông tin COVID-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO dự báo thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, Tổng Giám đốc WHO hôm 23.4 tuyên bố rằng virus sẽ tồn tại trong một thời gian dài.

WHO muốn Mỹ xem xét lại việc dừng tài trợ

Lê Thanh Hà |

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22.4 đã thể hiện mong muốn rằng hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét lại việc đình chỉ tài trợ, đồng thời cảnh báo COVID-19 sẽ còn kéo dài.

Trung Quốc bác tin COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Song Minh |

Giám đốc Viện Virus học bác bỏ thông tin COVID-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.