Động thái của ông Joe Biden trước giờ tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Ngay trước cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên với ông Donald Trump, ông Joe Biden công bố tờ khai thuế năm 2019 của cá nhân.

Ứng viên Joe Biden công bố hôm 29.9 bản khai thuế cá nhân năm 2019 trong đó cho thấy ông và vợ - bà Jill Biden - đóng gần 300.000 USD tiền thuế thu nhập liên bang trong năm ngoái và có tổng thu nhập đã điều chỉnh là khoảng 985.000 USD, CNN đưa tin.

Động thái của ông Joe Biden diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên của cuộc bầu cử Mỹ 2020 với Tổng thống Donald Trump và 2 ngày sau khi New York Times cáo buộc ông Donald Trump không đóng bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào suốt trong 10/15 năm mà tờ báo có khảo sát, kể từ năm 2000. Theo New York Times, ông Donald Trump chỉ đóng 750 USD thuế thu nhập cá nhân liên bang trong năm 2016 và 2017.

Ông Donald Trump không công bố bản khai thuế thu nhập trước công chúng.

Khuôn viên Đại học Case Western Reserve, Cleveland, trước thềm cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa -  Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ -  cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP.
Khuôn viên Đại học Case Western Reserve, Cleveland, trước thềm cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa - Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP.

Trước ông Joe Biden, "phó tướng" trong liên danh tranh cử đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Thượng nghị sĩ California Kamala Harris cũng công bố tờ khai thuế năm 2019 của bà. Tờ khai thuế cho thấy, ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ và chồng bà - Doug Emhoff - đã nộp khoảng 1,2 triệu USD tiền thuế và có tổng thu nhập đã điều chỉnh khoảng 3 triệu USD.

"Đây là mức độ minh bạch lịch sử và nó sẽ mang lại cho người dân Mỹ niềm tin một lần nữa rằng các nhà lãnh đạo của họ sẽ quan tâm đến người dân chứ không phải kết quả kinh doanh sau thuế của chính mình" - Kate Bedingfield, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden chia sẻ với báo giới hôm 29.9. Bà cũng lưu ý rằng, ứng viên Joe Biden đã công khai tờ khai thuế hơn 2 thập kỷ qua.

Theo các tài liệu thuế, vợ chồng ông Joe Biden đã kiếm được 14.700 USD cũng như thu nhập từ trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia - nơi Jill Biden giảng dạy và Đại học Pennsylvania - nơi ông Joe Biden lãnh đạo một trung tâm ngoại giao. Vợ chồng ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ cũng có thu nhập từ các bài phát biểu và sách thông qua các công ty mà họ thành lập.

Ông Joe Biden là thượng nghị sĩ trong 6 nhiệm kỳ trước khi trở thành phó tổng thống của chính quyền ông Barack Obama. Những tiết lộ tài chính của ông Joe Biden thường cho thấy ông thuộc nhóm thành viên Thượng viện Mỹ có thu nhập khiêm tốn nhất.

Tuy nhiên, 2 năm sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden đã kiếm được 15,6 triệu USD, phần lớn thông qua các bài phát biểu và lợi nhuận từ sách. Ông và vợ kiếm được 11 triệu USD trong năm 2017 và 4,6 triệu USD năm 2018 và lần lượt đóng thuế 3,7 triệu USD và 1,5 triệu USD trong năm 2017 và 2018.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề thuế của ông Donald Trump nóng bỏng trước cuộc tranh luận đầu tiên

Hải Anh |

Trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tối 29.9, giờ Mỹ, ông Donald Trump đối mặt với thông tin xôn xao dư luận có các khoản lỗ tài chính kinh niên và cáo buộc né thuế do New York Times công bố.

Tranh luận trực tiếp Donald Trump - Joe Biden: Những điều cần biết

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tối 29.9, giờ Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Trước trận tranh luận trực tiếp ông Donald Trump - Joe Biden

Ngạc Ngư |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 29.9.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vấn đề thuế của ông Donald Trump nóng bỏng trước cuộc tranh luận đầu tiên

Hải Anh |

Trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tối 29.9, giờ Mỹ, ông Donald Trump đối mặt với thông tin xôn xao dư luận có các khoản lỗ tài chính kinh niên và cáo buộc né thuế do New York Times công bố.

Tranh luận trực tiếp Donald Trump - Joe Biden: Những điều cần biết

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tối 29.9, giờ Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Trước trận tranh luận trực tiếp ông Donald Trump - Joe Biden

Ngạc Ngư |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 29.9.