Các nước đồng minh thân cận của Mỹ
Theo nguồn tin từ Reuters, Đức, Canada và Pháp - đối tác G7 và NATO của Mỹ - là những nước đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden, ngay sau khi các hãng truyền thông lớn của Mỹ đưa tin.
“Tôi mong đợi sự hợp tác trong tương lai với Tổng thống Biden” - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết trong một tuyên bố trên Twitter. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức, Olaf Scholz, bày tỏ rằng chính quyền dưới thời ông Biden có thể sẽ đánh dấu việc thiết lập lại các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông mong đợi chính quyền mới sẽ giải quyết "những thách thức lớn nhất của thế giới", trong đó có biến đổi khí hậu - một vấn đề mà nhiều quốc gia không đồng quan điểm với ông Trump.
Thủ tướng Anh Boris Johnson, cũng chọn chủ đề biến đổi khí hậu khi chúc mừng ông Biden: “Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi và tôi mong đợi sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước về các ưu tiên chung, từ biến đổi khí hậu đến thương mại và an ninh”.
Washington đã chính thức từ bỏ hiệp định Paris về hạn chế phát thải khí nhà kính hôm 4.11, thực hiện cam kết trước đó của ông Donald Trump. Trong khi đó, ông Joe Biden đã hứa sẽ tham gia lại thỏa thuận nếu đắc cử.
“Người Mỹ đã chọn Tổng thống của họ”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã viết trên Twitter. “Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để vượt qua những thách thức ngày nay. Hãy hợp tác cùng nhau!", theo ông Macron.
Nhiều nhà lãnh đạo không đề cập đến ông Donald Trump, nhưng phó thủ tướng cực tả của Tây Ban Nha, Pablo Iglesias, nói rằng sự ra đi của ông Trump với tư cách tổng thống sẽ khiến cánh tả bị suy yếu trên toàn thế giới.
Ireland và Ấn Độ
Ireland - nơi xuất xứ gia đình của ông Biden - đã gọi ông là Tổng thống Mỹ thứ 46. Thủ tướng Micheal Martin nói trong một tuyên bố: “Ireland tự hào về cuộc bầu cử của ông Joe Biden, cũng như chúng tôi tự hào về tất cả các thế hệ phụ nữ và đàn ông Ireland và tổ tiên của họ, những người có sức mạnh và thiên tài đã làm phong phú thêm cho sự đa dạng tạo nên sức mạnh của nước Mỹ”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngoài việc chúc mừng ông Biden cũng đưa ra lời chúc với bà Kamala Harris - người trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên giành được chức Phó Tổng thống Mỹ. “Thành công của bà là bước đột phá và là một điều vô cùng tự hào không chỉ đối với ''chittis'' (dì - tiếng Tamil) của bà mà còn đối với tất cả những người Mỹ gốc Ấn Độ”, ông Modi viết.
Các quốc gia khác
Ai Cập, một trong những đồng minh lớn nhất của Washington ở Trung Đông, và Lebanon cũng lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Biden.
Một số quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump đã im lặng trong ngày 7.11 hoặc miễn cưỡng tuyên bố ông Biden là tổng thống đắc cử.
Thủ tướng Australia đã gửi lời cảm ơn đến ông Trump sau khi kết thúc lời chúc mừng ông Biden.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chúc mừng ông Biden đã điều hành “một chiến dịch tranh cử tổng thống thành công” và cho biết Ba Lan sẽ duy trì quan hệ đối tác chiến lược chất lượng cao với Washington.
Nga vẫn chưa đưa ra bình luận cho sự kiện này.
Các chính phủ Israel và Saudi Arabia - nơi các nhà lãnh đạo là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Donald Trump ở Trung Đông - cũng giữ im lặng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận. Trên Facebook của thủ tướng, bức ảnh của ông cùng ông Trump vẫn ở đầu trang.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết ông mong muốn được hợp tác với ông Biden để tìm kiếm hòa bình ở nước láng giềng Afghanistan.