Động thái bất ngờ của Trung Quốc để giảm sự phụ thuộc vào đồng USD

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể đang tăng cường loại bỏ đồng USD bằng cách giảm nắm giữ nợ chính phủ Mỹ.

Trung Quốc có thể đang đẩy nhanh việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình khỏi các tài sản bằng USD để đối phó với các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ - tờ SCMP đưa tin, trích dẫn các nhà phân tích.

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Trung Quốc đã cắt giảm nắm giữ nợ chính phủ Mỹ trong 3 tháng liên tiếp xuống 1,07 nghìn tỉ USD vào cuối tháng 8.2020, mức thấp nhất kể từ tháng 3.2017.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE), cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc, cho biết trong báo cáo thường niên gần đây nhất rằng tài sản bằng USD chiếm 58% dự trữ quốc gia vào năm 2015, không thay đổi so với một năm trước đó. Điều này có nghĩa là tài sản bằng USD chiếm khoảng 1,8 nghìn tỉ USD trong tổng dự trữ khoảng 3,14 nghìn tỉ USD của Trung Quốc.

Các chuyên gia chỉ ra những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể đang tăng cường đa dạng hóa danh mục dự trữ của mình. Lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản của nước này đã đạt mức cao nhất trong ba năm rưỡi trong năm nay, đạt 1,46 nghìn tỉ yen (13,82 tỉ USD) từ tháng 4 đến tháng 7. Con số này gấp 3,6 lần so với một năm trước đó.

Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đưa tin vào tháng trước, trích dẫn các nhà phân tích, rằng Bắc Kinh có thể cắt giảm 20% lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống 800 tỉ USD.

Theo Tan Yaling, chủ tịch Viện nghiên cứu đầu tư ngoại hối Trung Quốc, những thay đổi đối với dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là một phần của “quá trình đa dạng hóa” được cơ quan quản lý ngoại hối thông qua nhiều năm trước. Tuy nhiên, ông Tan nói: “Chúng ta không nên theo đuổi một cách tiếp cận triệt để để khử USD - điều đó không tốt chút nào”.

He Qing, từ Đại học Nhân dân Trung Quốc, gần đây cho biết “nếu quyền tiếp cận của Trung Quốc với USD bị hạn chế, nó sẽ tác động đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hoạt động dự trữ ngoại hối của Trung Quốc và dẫn đến biến động lớn hơn của tỉ giá đồng nhân dân tệ trong ngắn hạn”.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng vai trò của đồng bạc xanh như là tiền tệ chính cho thanh toán quốc tế đang suy yếu.

Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Tài chính Chongyang, Wang Wen, nói rằng việc nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang làm giảm niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền thống trị thế giới.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra và các lệnh trừng phạt đã buộc Trung Quốc phải thực hiện các bước nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thường xuyên giảm tỉ trọng của nước này trong Kho bạc Mỹ.

Trung Quốc cũng đang thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền của mình, đồng nhân dân tệ, được đưa vào rổ tiền tệ của IMF cùng với USD, đồng yen Nhật, đồng euro và bảng Anh.

Bắc Kinh gần đây đã thực hiện các bước nhằm tăng cường đồng nhân dân tệ, bao gồm tích lũy dự trữ vàng, tung ra các hợp đồng tương lai bằng đồng nhân dân tệ và sử dụng đồng tiền này trong giao dịch với các đối tác quốc tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden đắc cử có thể vực dậy đồng USD đang suy yếu?

Khánh Minh |

Đồng USD hùng mạnh đã suy yếu dưới thời ông Donald Trump. Chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 có thể thay đổi điều đó.

Dự báo thời điểm đồng USD sụp đổ, Mỹ suy thoái kép

Song Minh |

Chuyên gia kinh tế dự báo, đồng USD sẽ sụp đổ vào năm 2021 và Mỹ sẽ phải chống chọi suy thoái kép.

Nga - Trung Quốc đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD"

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD" sau nhiều năm nói về việc từ bỏ đồng bạc xanh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Joe Biden đắc cử có thể vực dậy đồng USD đang suy yếu?

Khánh Minh |

Đồng USD hùng mạnh đã suy yếu dưới thời ông Donald Trump. Chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 có thể thay đổi điều đó.

Dự báo thời điểm đồng USD sụp đổ, Mỹ suy thoái kép

Song Minh |

Chuyên gia kinh tế dự báo, đồng USD sẽ sụp đổ vào năm 2021 và Mỹ sẽ phải chống chọi suy thoái kép.

Nga - Trung Quốc đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD"

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD" sau nhiều năm nói về việc từ bỏ đồng bạc xanh.