Đồng phục học sinh ‘nổi loạn’ ở Thái Lan phá vỡ mọi quy tắc

Khánh Minh |

Bộ đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế trẻ Thái Lan đã phá vỡ mọi quy tắc truyền thống ở nước này.

Trong các lớp học ở Thái Lan, việc thể hiện sự nổi loạn hoặc sáng tạo thông qua trang phục là rất khó, theo Reuters.

Các quy định về đồng phục học sinh ở Thái Lan rất nghiêm ngặt, bao gồm cả cách cắt tóc của học sinh và loại tất và giày mà các em được phép mang.

Người mẫu giới thiệu bộ sưu tập đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Người mẫu giới thiệu bộ sưu tập đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis

Nhưng khi học sinh trên khắp đất nước chống lại những gì họ gọi là quy tắc cổ xưa và tham gia một phong trào ủng hộ dân chủ rộng lớn hơn, nhà thiết kế trẻ Tin Tunsopon quyết định hỗ trợ họ một cách sống động: tạo ra bộ sưu tập đồng phục học sinh "thay thế".

Tin Tunsopon đã sử dụng đồng phục cổ điển là váy xếp ly cùng áo sơ mi trắng thủy thủ cho nữ sinh và quần soóc gọn gàng cùng áo sơ mi trắng cho nam sinh, nhưng biến chúng thành phiên bản khác với ve cổ lớn và đường viền tay áo làm từ dây giày.

Người mẫu giới thiệu bộ sưu tập đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Biến tấu đồng phục học sinh với ve cổ lớn, đường viền tay áo làm từ dây giày. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis

Tin cho biết: “Bằng cách tạo lại những bộ đồng phục này và tạo cho chúng nhiều kiểu dáng khác nhau… mọi người có thể thấy rằng chúng ta không nên gắn bó với đồng phục (truyền thống) nữa”.

Dòng đồng phục được đặt tên là “Người phá vỡ quy tắc” (Rule breakers) đã ra mắt vào tháng 6 với sự hợp tác của thương hiệu đồ lót Wacoal. Một chiếc váy xếp ly dài với một chiếc nơ lớn có giá dao động từ 100 - 475 USD.

Biến tấu đồng phục học sinh với ve cổ lớn, đường viền tay áo làm từ dây giày. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Người mẫu giới thiệu bộ sưu tập đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis

Tin cho biết, những bộ trang phục trong bộ sưu tập của anh được thiết kế dành cho “những cô gái hiện đại, tự tin và không ngại thể hiện bản thân”.

“Đồng phục phá vỡ các hình thức truyền thống, mặc dù vẫn giống đồng phục… Tôi muốn hỗ trợ các em sáng tạo hết mức có thể” - Tin nói.

Nhà thiết kế Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Nhà thiết kế Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters

Tin đặt tên cho nhãn hiệu của mình là “Post-Thesis” (Hậu luận văn) - dự án tốt nghiệp của anh tại Đại học Bangkok, nơi anh nghiên cứu mục đích của đồng phục và cách thức thay đổi chúng.

Người mẫu quảng cáo cho chiến dịch đồng phục của Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Người mẫu quảng cáo cho chiến dịch đồng phục của Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Post-Thesis

Phong trào nổi loạn được gọi là "Học sinh hư" đang càn quét các trường học ở Thái Lan. Nhiều học sinh đeo ruy băng trắng, cắt tóc công khai và và tham gia biểu tình với mong muốn thay đổi hệ thống giáo dục cứng nhắc của đất nước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão lớn phá vỡ 1/5 đảo đá ở Thái Lan

Thanh Hà |

Cơn bão lớn gây mưa to và sóng biển mạnh đã phá vỡ khoảng 1/5 một hòn đảo ở Thái Lan.

Nhà vua Thái Lan phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn đã phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.

Thái Lan bỏ quy định trường học được cắt tóc dài của học sinh

HỒNG HẠNH |

Bộ Giáo dục Thái Lan mới ban hành quy định yêu cầu các trường học công lập không được cắt tóc dài của học sinh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bão lớn phá vỡ 1/5 đảo đá ở Thái Lan

Thanh Hà |

Cơn bão lớn gây mưa to và sóng biển mạnh đã phá vỡ khoảng 1/5 một hòn đảo ở Thái Lan.

Nhà vua Thái Lan phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn đã phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.

Thái Lan bỏ quy định trường học được cắt tóc dài của học sinh

HỒNG HẠNH |

Bộ Giáo dục Thái Lan mới ban hành quy định yêu cầu các trường học công lập không được cắt tóc dài của học sinh.