Đồng nghiệp của bác sĩ Lý Văn Lượng tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Một bác sĩ 57 tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc, đồng nghiệp của bác sĩ Lý Văn Lượng đã tử vong vì COVID-19 trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh.

Bác sĩ Mei Zhongming được Bệnh viện Kim Ngân Đàm, Vũ Hán tuyên bố tử vong vào trưa ngày 3.3 sau mọi nỗ lực cứu chữa thất bại, thông cáo của bệnh viện nơi ông công tác - Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho biết.

Bác sĩ Mei Zhongming làm việc cùng khoa với bác sĩ Lý Văn Lượng - người từng bị xử phạt vì lên tiếng báo động dịch COVID-19 cho các đồng nghiệp trước khi dịch lây lan và cũng đã qua đời do nhiễm virus hồi tháng trước.

Bác sĩ 57 tuổi vừa qua đời vì COVID-19  chuyên điều trị các bệnh về mắt và làm việc tại khoa mắt Bệnh viện Trung ương Vũ Hán kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 1986.

Bác sĩ Mei Zhongming. Ảnh:
Bác sĩ Mei Zhongming. Ảnh: WCH.

"Ông ấy nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc của mình. Ông hành xử kiên nhẫn và cẩn thận với bệnh nhân" - bệnh viện cho biết trong thông báo tử vong của bác sĩ Mei Zhongming đăng trên Weibo.

Bệnh viện không công bố cụ thể quá trình bác sĩ Mei nhiễm COVID-19 sau đó tử vong.

Hôm 7.2, cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng đã gây xôn xao công chúng. Trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng thu hút sự quan tâm của truyền thông khi bị khiển trách và bị cáo buộc lan truyền tin giả về dịch tương tự như SARS tại chợ hải sản ở Vũ Hán hôm 30.12.

Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái, ít nhất 26 nhân viên y tế Trung Quốc đã tử vong trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh, trong đó có 13 người chết vì nhiễm COVID-19, theo trang tin Tài Tân.

Chỉ hai ngày trước cái chết của bác sĩ Mei Zhongming, một bác sĩ khác tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã tử vong vì nhiễm virus. Bác sĩ Jiang Xueqing, 55 tuổi,  qua đời tối 1.3 tại Bệnh viện phổi Vũ Hán.

Tuần trước, bác sĩ Zhong Jinxing, 32 tuổi tử vong trong ký túc xá vào nửa đêm sau 33 ngày liên tục làm việc, bỏ lại vợ và cô con gái 6 tuổi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố mới nhất về số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thể cao gần gấp đôi con số công bố trước đó là 1.716 người, theo một nghiên cứu mới.

Trung Quốc đền bù và thưởng xứng đáng cho y bác sĩ nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc cho biết sẽ đền bù và thưởng xứng đáng cho tất cả nhân viên y tế tử vong hoặc nhiễm COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công bố mới nhất về số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Số y bác sĩ Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thể cao gần gấp đôi con số công bố trước đó là 1.716 người, theo một nghiên cứu mới.

Trung Quốc đền bù và thưởng xứng đáng cho y bác sĩ nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc cho biết sẽ đền bù và thưởng xứng đáng cho tất cả nhân viên y tế tử vong hoặc nhiễm COVID-19.