Đồng minh ruột của ông Assad bình luận về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Thanh Hà |

Iran cho biết, sự hiện diện của Mỹ ở Syria đã "sai lầm và phi logic" ngay từ đầu. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Iran sau quyết định rút lính Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

"Về nguyên tắc, sự hiện diện của các lực lượng Mỹ ngay từ đầu đã là một động thái sai lầm và phi logic đồng thời là nguyên nhân chính gây mất ổn định và không an toàn trong khu vực" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi chia sẻ trên kênh Telegram ngày 22.12.

Trước đó, hôm 20.12, ông Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ không còn là "cảnh sát của Trung Đông" khi ông lệnh rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran triển khai một đơn vị các chỉ huy và cố vấn ở Syria để hỗ trợ phe Tổng thống Bashar al-Assad. 

Mỹ hiện có khoảng 2.000 lực lượng được triển khai tại Syria ở 2 khu vực dọc theo biên giới với Iraq, một phần nhằm mục đích kiểm soát các lực lượng Iran, theo AFP.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Bàn tay" Thổ Nhĩ Kỳ trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Hải Anh |

Quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra một cách vội vã, mà không hỏi ý kiến đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia hoặc đồng minh của ông. Quyết định này cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các bên tham gia chống IS.

Ông Donald Trump mất tướng lão luyện sau tuyên bố rút quân khỏi Syria

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đệ đơn xin từ chức hôm 20.12 khi Tổng thống Donald Trump ra quyết định bất ngờ nhằm rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Ông Putin ngờ vực nước cờ quân sự mới của Mỹ ở Syria

Hạ Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ có quyền rút quân khỏi Syria tuy nhiên ông bày tỏ sự không chắc chắn trong quyết định này, viện dẫn việc Mỹ đã đóng quân ở Afghnistan 17 năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Bàn tay" Thổ Nhĩ Kỳ trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Hải Anh |

Quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra một cách vội vã, mà không hỏi ý kiến đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia hoặc đồng minh của ông. Quyết định này cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các bên tham gia chống IS.

Ông Donald Trump mất tướng lão luyện sau tuyên bố rút quân khỏi Syria

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đệ đơn xin từ chức hôm 20.12 khi Tổng thống Donald Trump ra quyết định bất ngờ nhằm rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Ông Putin ngờ vực nước cờ quân sự mới của Mỹ ở Syria

Hạ Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ có quyền rút quân khỏi Syria tuy nhiên ông bày tỏ sự không chắc chắn trong quyết định này, viện dẫn việc Mỹ đã đóng quân ở Afghnistan 17 năm.