Đồng minh ruột của Mỹ "phật lòng" vì thư của sếp Lầu Năm Góc về S-400

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ lên án việc Mỹ rò rỉ lá thư mà quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan gửi Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có nội dung dọa ngừng huấn luyện phi công F-35 vì Ankara tiếp tục mua S-400, phát ngôn viên của Tổng thống Ibrahim Kalin phát biểu hôm 13.6.

Ông Patrick Shanahan gửi thư cho ông Hulusi Akar vào tuần trước với nội dung là các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện trong chương trình F-35 sẽ phải rời khỏi Mỹ vào ngày 31.7 bởi Ankara kiên quyết mua các tổ hợp tên lửa S-400 của Nga.

"Bức thư này đi ngược lại với tinh thần của các mối quan hệ liên minh. Không chỉ gửi thư mà nội dung của lá thư cũng được công bố cho giới truyền thông. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với những vấn đề nhà nước quan trọng..." - phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

"Mọi người phải được chắc chắn rằng chúng tôi sẽ hồi đáp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ trao đổi về vấn đề các thực tập sinh F-35 của chúng tôi trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Nhật Bản vào ngày 29.6" - ông Kalin chia sẻ thêm với báo giới.

Người phát ngôn cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ sẽ giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. "Nhưng việc trì hoãn việc giao hàng do nhiều lý do khác nhau sẽ gây thiệt hại cho cả hai quốc gia" - ông nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 13.6, chia sẻ với báo giới trong cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu nói rằng, "không ai" có thể ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ về chính sách của nước này. Đây là lời đáp của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khi được yêu cầu bình luận về lá thư gần đây của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan dọa ngừng giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Cavusoglu khẳng định, lá thư của ông chủ Lầu Năm Góc không khiến Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng S-400. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắc lại đề xuất thành lập một nhóm làm việc, có sự tham gia của Nga, để giải quyết mối lo ngại của Mỹ về hệ thống phòng không của Nga.

Trước đó, ngày 12.6, Sputnik cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar phát biểu hồi cuối tuần trước rằng, những lời đe dọa của Mỹ về việc loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình huấn luyện phi công F-35 là đi ngược lại với tinh thần của liên minh. "Ngôn từ trong thư của ông Shanahan đi ngược lại tinh thần liên minh chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị một phản ứng phù hợp" - NTV dẫn lời ông Akar.

Cuối tháng trước, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế Kathryn Wheelbarger chia sẻ, việc tiếp nhận S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "phá hủy không chỉ với chương trình F-35" mà còn là "khả năng tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO". Ông Wheelbarger cho rằng, khó có thể tin được rằng Nga không tranh thủ cơ hội để thu thập thông tin về các hệ thống vũ khí của Mỹ và NATO, trong đó có F-35.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD về 4 tổ hợp tên lửa S-400 từ cuối năm 2017. Washington đã đưa ra một đề xuất thay thế, cung cấp cho Ankara một hợp đồng tên lửa Patriot PAC-3. Dù vậy, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, đàm phán về đề xuất liên quan tới Patriot vẫn đang tiếp diễn nhưng nhấn mạnh Ankara không trao đổi S-400 để lấy hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất.

Lô tên lửa S-400 đầu tiên dự kiến sẽ tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 sau Nga, Belarus và Trung Quốc sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến do Nga sản xuất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.

Duyên cớ khiến Thổ "một lòng" với S-400 của Nga bất chấp đe nẹt từ Mỹ

Hải Anh |

Một trung tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu chỉ ra duyên cớ khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua bằng được hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất mà không mua hệ thống Patriot bất chấp đe dọa của Mỹ.

Vì mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút khỏi NATO?

Khánh Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút khỏi NATO nếu Mỹ tiếp tục đưa ra những đe dọa và yêu cầu không thể chấp nhận được về S-400. Nếu như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh với NATO.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.

Duyên cớ khiến Thổ "một lòng" với S-400 của Nga bất chấp đe nẹt từ Mỹ

Hải Anh |

Một trung tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu chỉ ra duyên cớ khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua bằng được hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất mà không mua hệ thống Patriot bất chấp đe dọa của Mỹ.

Vì mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút khỏi NATO?

Khánh Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút khỏi NATO nếu Mỹ tiếp tục đưa ra những đe dọa và yêu cầu không thể chấp nhận được về S-400. Nếu như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh với NATO.