Đồng minh quyền lực của ông Tập Cận Bình trở lại chính trường

Vân Anh |

Ông Vương Kỳ Sơn, ngôi sao chống tham nhũng và là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình, quay lại chính trường bất chấp tuổi tác.

Báo chí Trung Quốc hôm 29.1 đưa tin, ông Vương Kỳ Sơn, từng là nhân vật quyền lực thứ 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là một người thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình, có thể sẽ nhận nhiệm vụ mới sau khi được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10.2017, ông Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, rút khỏi Ban Thường vụ Bộ chính trị để nghỉ hưu theo một quy định bất thành văn yêu cầu những người từ 68 tuổi trở lên phải nghỉ.

Hồi tháng 12 năm ngoái, tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đã đưa tin, ông Vương Kỳ Sơn dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc tại kỳ họp tháng 3.2018.

Trong vòng 2 thập kỷ qua, tất cả các quan chức cấp cao của Trung Quốc, từ Chủ tịch Nước đến các Bộ trưởng, cũng như 25 Ủy viên Bộ Chính trị, đều có ghế tại Quốc hội. Đồng thời, tất cả các lãnh đạo về hưu và sắp về hưu không có ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, tại cuộc họp của cơ quan lập pháp tỉnh Hồ Nam hôm 29.1, ông Vương Kỳ Sơn là một trong số 118 đại biểu được bầu để tham dự kỳ họp Quốc hội sắp tới - tờ Rednet.cn đưa tin. Như vậy, ông Vương là cán bộ cao cấp về hưu duy nhất trong danh sách này.

Nhà bình luận chính trị Zhang Lifan tại Bắc Kinh cho rằng, sự sắp xếp này mở đường cho ông Vương giữ chức Phó Chủ tịch Nước, nhưng quyền lực thực sự của ông Vương sẽ phụ thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình.

Mặc dù 68 là tuổi nghỉ hưu không chính thức theo quy định bất thành văn đối với ủy viên Bộ Chính trị, song luật pháp nhà nước Trung Quốc không giới hạn độ tuổi đối với Chủ tịch Nước hoặc Phó Chủ tịch Nước. Hai vị trí này được giới hạn trong hai nhiệm kỳ năm năm và độ tuổi tối thiểu là 45.

Chức danh Phó Chủ tịch Nước chủ yếu mang tính lễ nghi, nhưng vị trí này đã được các nhân vật quyền lực của đảng nắm giữ trong hai thập kỷ qua.

Trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, cả ông Tập Cận Bình và người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào đều giữ cương vị Phó Chủ tịch Nước và có tên trong Thường vụ Bộ Chính trị.

Ông Vương Kỳ Sơn có nhiều thành tích nổi bật, từ diệt trừ tham nhũng đến hóa giải các cuộc khủng hoảng tài chính. Đó có thể là một phần lý do vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình muốn để ông Vương tiếp tục nắm giữ vai trò quan trọng.

Một số nhà phân tích cho rằng, sự hiện diện của ông Vương Kỳ Sơn có thể gửi đi thông điệp cứng rắn về cam kết liên tục của Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tập Cận Bình: “Trung Quốc đã đạt được bước ngoặt lịch sử“

G.M |

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng, 5 năm qua, Trung Quốc có bước tiến "phi thường" và đất nước này đã đạt được một bước ngoặt lịch sử.

Trung Quốc: Tân Bí thư Trùng Khánh xoá sổ “di sản ma quỷ” của Bạc Hy Lai

V.A |

Tân Bí thư Trùng Khánh, ông Trần Mẫn Nhĩ, yêu cầu các quan chức Trung Quốc xoá sổ "di sản ma quỷ" của cựu Bí thư Bạc Hy Lai.

Ông Tập Cận Bình chỉ định người thân tín làm Bí thư Trùng Khánh

N.V |

Nổi tiếng trung thành với ông Tập Cận Bình, ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc, ông Trần Mẫn Nhĩ, được chỉ định vào chức vụ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh vào ngày 15.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Tập Cận Bình: “Trung Quốc đã đạt được bước ngoặt lịch sử“

G.M |

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng, 5 năm qua, Trung Quốc có bước tiến "phi thường" và đất nước này đã đạt được một bước ngoặt lịch sử.

Trung Quốc: Tân Bí thư Trùng Khánh xoá sổ “di sản ma quỷ” của Bạc Hy Lai

V.A |

Tân Bí thư Trùng Khánh, ông Trần Mẫn Nhĩ, yêu cầu các quan chức Trung Quốc xoá sổ "di sản ma quỷ" của cựu Bí thư Bạc Hy Lai.

Ông Tập Cận Bình chỉ định người thân tín làm Bí thư Trùng Khánh

N.V |

Nổi tiếng trung thành với ông Tập Cận Bình, ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc, ông Trần Mẫn Nhĩ, được chỉ định vào chức vụ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh vào ngày 15.7.