Đồng minh Nhật - Hàn ngỡ ngàng về tuyên bố ngừng tập trận của Donald Trump

Khánh Minh |

Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc khiến các đồng minh Seoul, Tokyo và giới chức Mỹ ngỡ ngàng.

Ngày 13.6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và các cuộc tập trận quân sự chung là "quan trọng" với an ninh Đông Á.

"Chúng tôi muốn tìm hiểu về vấn đề này giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc" - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.

Ông Onodera cho biết, Nhật Bản tiếp tục các cuộc tập trận chung với Mỹ, và tuân thủ kế hoạch tăng cường phòng thủ chống lại một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo có thể đến từ Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12.6, ông Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc, vì chúng "khiêu khích và tốn kém".

Tuyên bố này được giới an ninh của đồng minh Mỹ và nội bộ Mỹ coi là sự nhượng bộ đáng kể với Triều Tiên, mà không nhận được gì ngược lại, nhất là khi ông Donald Trump còn nói về khả năng rút quân hoàn toàn khỏi Hàn Quốc.

"Thực sự là nghẹt thở" - CNN dẫn lời ông Michael J.Green, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS cho hay.

"Khi Tổng thống Mỹ đơn phương tuyên bố với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng chúng ta chấm dứt tập trận với các đồng minh, Nhật Bản và Hàn Quốc không phải là nước biết đầu tiên. Sau đó ông ấy còn nói rút quân khỏi Châu Á. Thật là đáng kinh ngạc" - ông Green cho nay.

Nhiều người ca ngợi ông Donald Trump vì đã theo đuổi đối thoại thay vì đối đầu. Nhưng động thái của ông về ngừng tập trận quân sự khiến đồng minh lâu năm của Mỹ lo ngại, nhất là khi ông Donald Trump đưa ra mục tiêu mà cả Triều Tiên và Trung Quốc cùng tìm kiếm đã lâu, trong khi không cần tham vấn Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Một số khác lại cho rằng, việc ông Donald Trump đưa ra con bài quan trọng như vậy quá sớm có thể làm suy yếu đòn bẩy đàm phán của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra tuyên bố sau cuộc họp báo của ông Donald Trump, nói rằng cần "làm rõ ý định và ý nghĩa chính xác phát biểu của Tổng thống Mỹ".

Về phần mình, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết chưa nhận được chỉ thị nào liên quan đến kế hoạch "ngừng tập trận" của Tổng thống Donald Trump.

"Phối hợp với các đối tác Hàn Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục vị thế quân sự hiện tại cho đến khi nhận được hướng dẫn cập nhật từ Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương" - tuyên bố của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nhấn mạnh.

Liên quan đến tuyên bố của ông Donald Trump, ông Nam Gwan-pyo, Phó giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết "không có gì thay đổi" liên quan đến vấn đề tập trận. Ông bổ sung, vấn đề này cần có sự tham vấn giữa các đồng minh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.