Đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ vực đổ vỡ lớn nhất lịch sử vì S-400

Thanh Hà |

Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đình chỉ huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara có động thái tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 bất chấp sự phản đối của Washington.

Thông tin do các nguồn tin của Reuters tiết lộ hôm 28.5. Hai nguồn tin giấu tên biết về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35 cho hay, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Hiện các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang được đào tạo tại căn cứ không quân Luke ở Arizona, Mỹ. Không rõ liệu quyết định đình chỉ đào tạo có nghĩa là họ sẽ phải rời khỏi Mỹ hay sẽ được phép ở lại căn cứ cho đến khi có quyết định cuối cùng về tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35.

Mỹ đã nhiều lần nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể vừa sở hữu S-400 vừa là một thành viên trong chương trình F-35. F-35 được hãng Lockheed Martin sản xuất.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình, đây sẽ là một trong những vụ đổ vỡ lớn nhất trong quan hệ giữa hai đồng minh trong lịch sử gần đây, các chuyên gia nhận định.

"Washington đang phát tín hiệu rằng dù không muốn phá vỡ quan hệ quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng họ sẵn sàng làm vậy nếu Ankara không thay đổi ý định về việc mua S-400" - Soner Cagaptay - giám đốc chương trình Thổ Nhĩ Kỳ tại Viện Washington nói.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về bất kỳ sự cân nhắc nào liên quan tới các phi công Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc cân nhắc này diễn ra sau những tín hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tiến tới với hợp đồng mua S-400 với Nga. Hôm 22.5, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar cho biết, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang được đào tạo tại Nga về sử dụng S-400 và các quân nhân Nga  có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Mike Andrew lưu ý, có các cuộc thảo luận đang diễn ra với Ankara về khả năng mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Theo người phát ngôn, hệ thống Patriot do Raytheon sản xuất "vẫn là một sự thay thế thiết thực, tương thích với NATO đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ so với S-400".

Để phản đối kế hoạch mua vũ khí Nga của Thổ Nhĩ Kỳ, hồi cuối tháng 3, Mỹ đã tạm dừng giao các thiết bị liên quan đến F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này là bước đi cụ thể đầu tiên của các diễn biến có thể loại bỏ hoàn toàn vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35.

Việc cân nhắc này diễn ra sau những tín hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tiến tới với hợp đồng mua S-400 với Nga. Hôm 22.5, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar cho biết, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang được đào tạo tại Nga về sử dụng S-400 và các quân nhân Nga  có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do bắt buộc phải mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua S-400 của Nga vì bất cứ nơi nào ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bị tấn công bởi tên lửa tầm xa.

Giữa thương vụ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ xung đột với Nga ở Syria

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ trang bị cho phiến quân Syria một loạt vũ khí mới nhằm giúp đẩy lùi cuộc tấn công lớn do Nga hậu thuẫn, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu sức ép của Mỹ về mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đính chính tối hậu thư Mỹ về mua S-400 của Nga

Khánh Minh |

Ankara bác bỏ thông tin rằng Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi hợp đồng mua S-400 của Nga vào cuối tuần đầu tiên tháng 6.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do bắt buộc phải mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua S-400 của Nga vì bất cứ nơi nào ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bị tấn công bởi tên lửa tầm xa.

Giữa thương vụ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ xung đột với Nga ở Syria

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ trang bị cho phiến quân Syria một loạt vũ khí mới nhằm giúp đẩy lùi cuộc tấn công lớn do Nga hậu thuẫn, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu sức ép của Mỹ về mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đính chính tối hậu thư Mỹ về mua S-400 của Nga

Khánh Minh |

Ankara bác bỏ thông tin rằng Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi hợp đồng mua S-400 của Nga vào cuối tuần đầu tiên tháng 6.