Động lực thúc đẩy Mỹ ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Việc ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19 được cho là nhằm thúc đẩy cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vai trò đứng đầu của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19 với thông báo hôm 5.3 của Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Quyết định này được đưa ra sau hơn một tháng thảo luận nội bộ. Riêng đại diện thương mại Mỹ đã tổ chức hơn 20 cuộc họp với các bên liên quan, trong đó có các nhà sản xuất dược phẩm.

AP nhận định, động thái này nhằm thúc đẩy cam kết của chính quyền ông Biden về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

"Đây là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và tình hình khác thường của đại dịch COVID-19 kêu gọi các biện pháp đặc biệt” - bà Katherine Tai nói.

Ông Biden đặt mục tiêu tiêm ít nhất một liều vaccine cho 70% người Mỹ trưởng thành trước 4.7. Cho tới nay, hơn 56% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và gần 105 triệu người được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên gần đây, nhu cầu vaccine COVID-19 ở Mỹ đã giảm rõ rệt trên phạm vi toàn quốc với một số tiểu bang có hơn một nửa số liều vaccine phân bổ không theo thứ tự. Tuần trước, Mỹ dùng liều đầu tiên với tốc độ khoảng 965.000 mỗi ngày - một nửa so với tỉ lệ của 3 tuần trước đó. Dù vậy, theo đánh giá của hãng tin Mỹ, tốc độ tiêm chủng hiện tại của Mỹ vẫn gần gấp đôi so với mức cần thiết để đạt mục tiêu mà tổng thống Đảng Dân chủ đặt ra.

Reuters cho biết, sau công bố tuần trước của Mỹ về ủng hộ từ bỏ bằng sáng chế với vaccine COVID-19, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi đó là "thời khắc vĩ đại trong cuộc chiến chống COVID-19". Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho rằng điều này phản ánh "sự lãnh đạo sáng suốt và đạo đức của Mỹ".

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) cho rằng chìa khóa để chấm dứt đại dịch COVID-19 là chế tạo và chia sẻ vaccine nhanh hơn.

Đức, quê hương của BioNTech - công ty sở hữu bằng sáng chế vaccine COVID-19 phát triển cùng với Pfizer của Mỹ, phản đối việc từ bỏ bằng sáng chế trong khi Italia ủng hộ, các quan chức EU tiết lộ.

Các chuyên gia nhận định, việc từ bỏ quyền sáng chế có thể mất nhiều năm để thương lượng và sẽ không giải quyết được ngay nhu cầu cấp bách là phải sản xuất nhanh nhiều liều vaccine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lưu ý, vấn đề chia sẻ bằng sáng chế không phải là vấn đề có thể đạt được ngay.

Một số quan chức EU cho rằng, có thể cần tới 2 năm để thống nhất về vấn đề từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19 trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tại Mỹ, Moderna từ bỏ bằng độc quyền sáng chế với vaccine mARN của hãng từ tháng 10 năm ngoái nhưng chưa có bất cứ công ty nào thông báo sẽ sao chép vaccine này, theo Reuters.

Trong bối cảnh đại dịch diễn biến với nguy cơ cao có thêm các biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm xuất hiện, ngành dược phẩm nhận định, cách tiếp cận hợp lý nhất là khắc phục các nút thắt sản xuất hiện có và bán hoặc tặng vaccine cho các quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia EU và cơ quan chia sẻ quan điểm này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Mỹ cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Cơ quan quản lý Mỹ ngày 10.5 cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước.

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố sốc về số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế hàng đầu của Washington - tuyên bố, Mỹ đã báo cáo thấp con số tử vong do COVID-19.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Mỹ cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Cơ quan quản lý Mỹ ngày 10.5 cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước.

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố sốc về số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế hàng đầu của Washington - tuyên bố, Mỹ đã báo cáo thấp con số tử vong do COVID-19.