Dòng lũ bùn khổng lồ ập tới thị trấn Nhật Bản làm 19 người mất tích

Thanh Hà |

Mưa lớn xối xả gây ra dòng lũ bùn lớn ở phía tây nam Tokyo, Nhật Bản ngày 3.7 khiến 19 người mất tích và phá hủy ít nhất 10 ngôi nhà, theo chính quyền địa phương.

Số phận của 19 nạn nhân mất tích trong dòng lũ bùn ở Nhật Bản vẫn chưa được xác định. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực cứu hộ tại khu vực bị sạt lở đất ở Atami, tỉnh Shizuoka, theo Kyodo.

Cảnh quay trên truyền hình Nhật Bản cho thấy dòng lũ bùn xóa sổ một số tòa nhà và chôn vùi những tòa nhà khác ở Atami. Khi dòng lũ bùn ập xuống một con đường bên sườn đồi, nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Thảm họa xảy ra vào khoảng 10h30 sáng, một quan chức thành phố Atami thông tin. Nguồn tin xác nhận "một số ngôi nhà bị cuốn trôi" và 200 ngôi nhà trong khu vực bị mất điện.

Chính quyền tỉnh đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ và Thủ tướng Suga Yoshihide đã gặp Bộ trưởng phụ trách ứng phó thảm họa sau khi nhận thông tin về vụ việc.

Lũ bùn xảy ra khi một phờ-rông (front) mưa lớn gây ra những trận mưa như trút nước ở khu vực thủ đô Tokyo và vùng Tokai ở miền Trung Nhật Bản.

Nước sông dâng cao ở Hiratsuka, tỉnh Kanagawa, khiến chính quyền thành phố yêu cầu người dân địa phương phải nâng cao cảnh giác. Hiratsuka cũng trở thành thành phố đầu tiên phát mức cảnh báo sơ tán cao nhất theo luật chống thiên tai cơ bản của Nhật.

Lệnh sơ tán cũng được phát rđi ở thành phố Yokohama, Chiba và Shizuoka.

Trong khi đó, đoạn cao tốc Tomei giữa Kanagawa và tỉnh Shizuoka và một phần của đường cao tốc Shin-Tomei ở tỉnh Shizuoka đã bị đóng. Hoạt động của tàu cao tốc bị tạm ngừng một thời gian ngắn ở các đoạn giữa ga Tokyo và ga Shin-Osaka, theo Central Japan Railway Co.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo thận trọng tối đa và kêu gọi công chúng cảnh giác trước các trận lở đất, lũ lụt và mực nước sông dâng cao.

Atami đã ghi nhận ​​lượng mưa lên tới 313 mm chỉ trong 48 giờ tính đến 0h giờ ngày 3.7, cao hơn mức trung bình hàng tháng 242,5 mm của tháng Bảy, theo NHK.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngắm hàng chục nghìn con kiến ​​lửa xếp thành bè nổi thoát lũ lụt

Khánh Minh |

Cần rất nhiều tinh thần đồng đội để sống sót trong lũ lụt, và hàng chục nghìn con kiến ​​lửa đã kết thành bè để trôi nổi đến khi nước rút bớt.

Phòng nghiên cứu UFO được lập ở Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Tại Nhật Bản, đã xuất hiện một phòng nghiên cứu mang tên Phòng nghiên cứu UFO Quốc tế - dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng không giải thích được, chẳng hạn như một loạt các vật thể bay không xác định.

Lộ diện ''hung thủ'' gây thảm họa lũ lụt 200 người chết ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn đằng sau trận lũ lụt kinh hoàng khiến 200 người chết ở Ấn Độ hồi tháng 2.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp Quốc hội bất thường đạt sự thống nhất cao

Phạm Đông |

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp bất thường của Quốc hội được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ theo quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội

Không khí lạnh mạnh gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm 8 - 10 độ C; mức nhiệt ở Trung Bộ cũng sụt giảm khoảng 5 - 7 độ C so với những ngày trước đó.

Ngắm hàng chục nghìn con kiến ​​lửa xếp thành bè nổi thoát lũ lụt

Khánh Minh |

Cần rất nhiều tinh thần đồng đội để sống sót trong lũ lụt, và hàng chục nghìn con kiến ​​lửa đã kết thành bè để trôi nổi đến khi nước rút bớt.

Phòng nghiên cứu UFO được lập ở Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Tại Nhật Bản, đã xuất hiện một phòng nghiên cứu mang tên Phòng nghiên cứu UFO Quốc tế - dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng không giải thích được, chẳng hạn như một loạt các vật thể bay không xác định.

Lộ diện ''hung thủ'' gây thảm họa lũ lụt 200 người chết ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn đằng sau trận lũ lụt kinh hoàng khiến 200 người chết ở Ấn Độ hồi tháng 2.