AFP đưa tin, trận động đất nông cường độ 6,4 độ Richter đã xảy ra tại vị trí khoảng 110km ngoài khơi Morong thuộc tỉnh Bataan trên đảo Luzon, Philippines vào lúc 5h05 sáng theo giờ địa phương. Người dân ở thủ đô Manila đã bị đánh thức khi các tòa nhà bắt đầu rung chuyển.
Các trận động đất nông có xu hướng gây thiệt hại nhiều hơn chấn động sâu, tuy nhiên, Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines cho biết chưa có báo về thiệt hại.
Trung úy Aristotle Calayag, quyền cảnh sát trưởng thị trấn Lubang ở Occidental Mindoro, một hòn đảo ngoài khơi Luzon, cho hay động đất mạnh và rung chuyển dữ dội nhưng người dân đã quen với những trận động đất như thế này nên họ không vội vã chạy ra ngoài hay hoảng loạn.
Còn theo Cảnh sát trưởng Morong, Đại úy Michelle Gaziola, trận động đất "hơi mạnh nhưng diễn ra rất ngắn. Chúng tôi ổn. Hầu hết mọi người vẫn đang ngủ".
Động đất mạnh 6,7 độ Richter tấn công Sumatra, Indonesia
Cũng vào sáng sớm ngày 14.3, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây của đảo Sumatra, Indonesia khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 4h26 sáng 14.3 theo giờ địa phương, ở độ sâu 21km, với tâm chấn cách thành phố biển Pariaman 167km về phía tây.
Tâm chấn cách Padang - thủ phủ và là thành phố lớn nhất ở tỉnh Tây Sumatra - 197km.
Theo báo cáo ban đầu của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia (BNPB): "Trận động đất xảy ra trong một phút với cường độ trung bình, người dân đã hoảng sợ và bỏ chạy khỏi nhà''.
Theo cơ quan địa vật lý Indonesia, chấn động được tiếp nối bởi một loạt dư chấn mạnh.
Ban đầu, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho rằng trận động đất có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến khu vực Ấn Độ Dương, nhưng đã sớm dỡ bỏ cảnh báo.
"Dựa trên báo cáo mới nhất, không có thiệt hại và nạn nhân, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi. Rung chấn mạnh có thể cảm nhận được ở đảo Nam Nias" - Agus Wibisono, người đứng đầu văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn của Nias cho biết, nói thêm rằng sau khi mối đe dọa sóng thần được dỡ bỏ, người dân đã bình tĩnh lại.
Cả Philippines và Indonesia đều thường xuyên phải trải qua các trận động đất do vị trí của cả hai quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - một vòng cung các hoạt động địa chấn dữ dội trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và qua lưu vực Thái Bình Dương.