Động đất khiến thiệt hại do thiên tai ở Tứ Xuyên, Trung Quốc thêm nặng nề

Song Minh |

Số người chết sau trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tăng lên 65 người, 12 người mất tích và hàng trăm người bị mắc kẹt.

Đường hư hỏng, dư chấn, mưa và nguy cơ sạt lở đất đang cản trở nỗ lực cứu hộ ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ngày 5.9, khiến ít nhất 65 người chết, 12 người mất tích và gần 250 người bị thương - SCMP đưa tin.

Nhân viên khách sạn tại một khu du lịch của công viên quốc gia và nhân viên tại một chi nhánh của Học viện Khoa học Trung Quốc - nơi đài quan sát bị sập - là những người thiệt mạng trong thảm họa.

Sạt lở đất đá ở huyện Lude sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter ngày 5.9.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sạt lở đất đá ở huyện Lô Định sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter ngày 5.9.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trận chấn động xảy ra lúc 12h22 phút trưa 5.9, có tâm chấn gần một trung tâm du lịch ở huyện Lô Định, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 260km.

Đến 7h ngày 6.9, số người chết bao gồm 37 người từ châu tự trị dân tộc Tạng Garze và 28 người từ huyện Thạch Miên, Nhã An. Ít nhất 12 người từ châu tự trị dân tộc Tạng Garze vẫn mất tích.

Theo đài truyền hình CCTV, hơn 6.500 nhân viên cứu hộ và bác sĩ đã được cử đến hiện trường. Bốn  trực thăng và hai máy bay không người lái đã được điều đến các huyện Lô Định và Thạch Miên - hai trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hậu quả trận động đất ở Hải Loa Câu, Tứ Xuyên. Ảnh: AFP
Hậu quả trận động đất ở Hải Loa Câu, Tứ Xuyên. Ảnh: AFP

Khoảng 50.000 người đã được di dời và hơn 3.400 lều, 12.000 giường gấp và khăn trải giường đã được gửi đến khu vực.

Khả năng xảy ra mưa bão và điều kiện đường sá gồ ghề càng làm tăng thêm khó khăn cho các đội tìm kiếm cứu nạn. Bản tin dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa trong hai ngày tới - với nhiệt độ dự kiến ​​xuống thấp tới 12 độ C - đồng thời cảnh báo có thể xảy ra lở đất và các thảm họa địa chất khác.

Các con sông và đập trong tỉnh Tứ Xuyên đang được theo dõi chặt chẽ - Sở Thuỷ lợi Tứ Xuyên cho biết hôm 6.9. Một nhánh của sông Đại Độ đã bị "tê liệt" sau trận động đất và những người sống ở hạ lưu được yêu cầu di dời.

Sau động đất đã có hơn 10 cơn dư chấn có cường độ từ 3 đến 4,2 độ richter.

Cứu hộ sau động đất ở huyện Lô Định. Ảnh: AFP
Cứu hộ sau động đất ở huyện Lô Định. Ảnh: AFP
Cứu hộ sau động đất ở huyện Lô Định. Ảnh: AFP

Theo CCTV, con đường duy nhất vào Công viên Địa chất Quốc gia Hải Loa Câu - một địa điểm du lịch nổi tiếng - bị phong tỏa và khoảng 200 người vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Trận động đất là một đòn giáng khác đối với Tứ Xuyên sau khi tỉnh này chịu hạn hán kỷ lục và thiếu điện vào tháng trước, đồng thời đang phải chiến đấu với các đợt bùng phát COVID-19 khiến Thành Đô phải đóng cửa.

Đến sáng 7.9, Cơ quan Cứu trợ Động đất Tứ Xuyên đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp lên cấp cao nhất của hệ thống bốn cấp.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động đất mạnh rung chuyển tây nam Trung Quốc

Hải Anh |

Trận động đất mạnh rung chuyển tây nam Trung Quốc làm ít nhất 7 người chết, gây ra sạt lở đất và làm rúng động dân cư tại một thành phố lớn đang trong tình trạng phong tỏa ngừa COVID-19 trong ngày 5.9.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 16 triệu dân

Hải Anh |

Trung Quốc phong tỏa khoảng 16 triệu người ở thành phố Thành Đô từ 1.9 khi giới chức nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới.

Đập Tam Hiệp “bất lực” trước hạn hán, thiếu điện ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp tăng cường xả nước để giúp giảm bớt hạn hán nghiêm trọng ở trung lưu sông Dương Tử, nhưng cũng không thấm vào đâu trước nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động đất mạnh rung chuyển tây nam Trung Quốc

Hải Anh |

Trận động đất mạnh rung chuyển tây nam Trung Quốc làm ít nhất 7 người chết, gây ra sạt lở đất và làm rúng động dân cư tại một thành phố lớn đang trong tình trạng phong tỏa ngừa COVID-19 trong ngày 5.9.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 16 triệu dân

Hải Anh |

Trung Quốc phong tỏa khoảng 16 triệu người ở thành phố Thành Đô từ 1.9 khi giới chức nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới.

Đập Tam Hiệp “bất lực” trước hạn hán, thiếu điện ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp tăng cường xả nước để giúp giảm bớt hạn hán nghiêm trọng ở trung lưu sông Dương Tử, nhưng cũng không thấm vào đâu trước nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc.