Động đất cực mạnh, tòa nhà chọc trời 200m ở Venezuela có thể sập bất cứ lúc nào

Khánh Minh |

Tòa nhà chọc trời đang xây dựng dở tại thủ đô của Venezuela bị nghiêng sau động đất và có thể sập bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Nestor Reverol cho biết, 5 tầng cuối của tòa nhà chọc trời đang xây dựng dở tại thủ đô Caracas, gọi là Tháp David, bị nghiêng 25% sau trận động đất có cường độ mạnh 7.3 độ richter hôm 21.8.

"Chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần, bởi vì Tháp David là tòa nhà cũ và nó bị nứt ở các tầng trên. Tòa nhà có thể bị sập vì bất kỳ chuyển động nào" - kênh truyền hình NTN24 trích lời lãnh đạo cơ quan quốc phòng dân dụng đô thị, ông Libertador Hernan.

Công trình xây dựng Tháp David bắt đầu vào năm 1990.

Trận động đất mạnh 7.3 độ richter làm rung chuyển bờ biển phía bắc của Venezuela vào khoảng 21h31 (giờ địa phương) ngày 21.8.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 123 km và cách thành phố Carupano 38 km về phía đông.

Khắp đất nước Venezuela, kể cả ở Caracas, nhiều tòa nhà rung chuyển. Các cảnh quay video cho thấy nhiều nhà bị nứt thành các vết lớn, một số góc nhà bị sập.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ban bố cảnh báo sóng thần tại các khu vực ven biển trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại và thương vong.

Tháp David chao đảo trong động đất. Nguồn: Twitter
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thương vong trong động đất Indonesia tăng cao

H.LIÊN |

Một trận động đất có cường độ 6,2 độ richter rung chuyển đảo Lombok, Indonesia ngày 9.8, gia tăng chuỗi thiệt hại do trận động đất 7.0 độ richter khiến hàng trăm người thiệt mạng hôm 5.8, theo Straits Times.

Sốc: 82 người bỏ mạng, hàng nghìn người sơ tán vì động đất ở Indonesia

Văn Thắng |

Một trận động đất 7 độ xảy ra vào khoảng 19h45 (giờ địa phương) ở Lombok. Rung chấn từ động đất cũng cảm nhận được ở Bali. Ít nhất 82 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại.

Động đất 7 độ richter gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia, 82 người chết

H.Liên |

Các hòn đảo nghỉ mát ở Bali và Lombok (Indonesia) bị rung chuyển bởi trận động đất 7.0 độ richter vào ngày 5.8. Trận động đất dẫn tới cảnh báo sóng thần và gây hoảng loạn cho du khách và cư dân trên đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thương vong trong động đất Indonesia tăng cao

H.LIÊN |

Một trận động đất có cường độ 6,2 độ richter rung chuyển đảo Lombok, Indonesia ngày 9.8, gia tăng chuỗi thiệt hại do trận động đất 7.0 độ richter khiến hàng trăm người thiệt mạng hôm 5.8, theo Straits Times.

Sốc: 82 người bỏ mạng, hàng nghìn người sơ tán vì động đất ở Indonesia

Văn Thắng |

Một trận động đất 7 độ xảy ra vào khoảng 19h45 (giờ địa phương) ở Lombok. Rung chấn từ động đất cũng cảm nhận được ở Bali. Ít nhất 82 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại.

Động đất 7 độ richter gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia, 82 người chết

H.Liên |

Các hòn đảo nghỉ mát ở Bali và Lombok (Indonesia) bị rung chuyển bởi trận động đất 7.0 độ richter vào ngày 5.8. Trận động đất dẫn tới cảnh báo sóng thần và gây hoảng loạn cho du khách và cư dân trên đảo.