Đông bắc Trung Quốc cảnh báo cao độ nguy cơ COVID-19 quay trở lại

Phương Linh |

Khu vực đông bắc Trung Quốc bắt đầu trong tình trạng cảnh giác cao độ để kiềm chế một đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Reuters đưa tin, theo dữ liệu chính thức ngày 28.10, Trung Quốc đã báo cáo 23 ca mắc COVID-19 mới do lây truyền địa phương trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng phát mới nhất ở nước này kể từ ngày 17.10 lên 270 ca.

Mặc dù con số kiểm đếm này là rất nhỏ so với nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng quy mô bùng phát đã lan rộng ra hơn một chục tỉnh thành. Theo chính sách không khoan nhượng mà nước này đang theo đuổi, các quan chức địa phương đã triển khai tăng cường các biện pháp hạn chế COVID-19, siết chặt lĩnh vực dịch vụ và nhà hàng.

Tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc, nơi có chung đường biên giới với Nga, đã phát hiện 1 ca mắc COVID-19 địa phương tại thành phố Hắc Hà 1,3 triệu dân. Chính quyền nhanh chóng đình chỉ các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong nội đô, trừ những lĩnh vực thiết yếu.

Khu vực nội đô bị phong tỏa, cấm ra vào nếu không có lý do thiết yếu. Dừng các phương tiện công cộng như xe buýt và taxi. Các chuyến bay xuất phát từ thành phố và một số dịch vụ xe lửa cũng bị cắt giảm, truyền thông địa phương đưa tin hôm 27.10 cho hay.

Tính đến ngày 23.10, 76% trong số 1,41 tỉ dân số Trung Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19.

Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, nhận định tỉ lệ tiêm phòng cao của Trung Quốc cho phép nước này chuyển sang một chiến lược chống dịch mềm mỏng hơn.

Tuy nhiên, nhà kinh tế cũng cho biết: "Cảnh giác cao độ cũng là một ưu thế. Mọi sự thay đổi dường như khó có thể xảy ra cho đến ít nhất là sau Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2.2022".

Thành phố Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang, ở biên giới Trung Quốc-Nga, tuy chưa báo cáo ca nhiễm nào trong đợt bùng phát mới nhất, nhưng chính quyền cho biết sẽ đặt trong tình trạng cảnh giác trong khoảng 1 tuần, tới ngày 3.11. Các địa điểm du lịch tạm dừng nhận khách du lịch bên ngoài thành phố, hạn chế tập đông người và dừng thăm nom tại viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Hai thành phố khác ở Hắc Long Giang là Kê Tây và Mẫu Đơn Giang, đã cam kết thực hiện chế độ ''sẵn sàng chiến đấu'' trên tinh thần thận trọng cao độ và giám sát nghiêm ngặt, mặc dù chưa phát hiện ca mắc nào trong tuần vừa qua.

Một số thị trấn biên giới nhỏ ở tây bắc và tây nam Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm từ các ca nhập khẩu nước ngoài trong khi nguồn lực chống dịch tương đối hạn chế.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phóng vệ tinh quân sự nhằm vào rác vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh quân sự để thử nghiệm công nghệ giảm thiểu các mảnh vỡ không gian.

Báo động về virus cúm gia cầm ở Trung Quốc

Hải Anh |

Số ca cúm gia cầm tại Trung Quốc tăng đáng kể cho thấy nguy cơ các biến thể virus biến đổi nhanh chóng, các chuyên gia y tế cảnh báo.

Dịch COVID-19 lan rộng, Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân

Hải Anh |

Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân Lan Châu từ ngày 26.10 trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc phóng vệ tinh quân sự nhằm vào rác vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh quân sự để thử nghiệm công nghệ giảm thiểu các mảnh vỡ không gian.

Báo động về virus cúm gia cầm ở Trung Quốc

Hải Anh |

Số ca cúm gia cầm tại Trung Quốc tăng đáng kể cho thấy nguy cơ các biến thể virus biến đổi nhanh chóng, các chuyên gia y tế cảnh báo.

Dịch COVID-19 lan rộng, Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân

Hải Anh |

Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân Lan Châu từ ngày 26.10 trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng COVID-19.