Đông Bắc Á: Đã đối thoại, ít tiến triển

Song Minh |

Các cuộc gặp cấp cao song phương giữa Nhật Bản-Hàn Quốc, Nhật Bản-Trung Quốc trong 2 ngày vừa qua gửi đi thông điệp rằng các nước sẽ ngăn mối quan hệ song phương vượt khỏi tầm kiểm soát, tuy nhiên những bất đồng cố hữu vẫn chưa được giải quyết.

Nhật-Trung: Chỉ thực chất nếu ổn định Hoa Đông

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp ngày 25.12 tại Thành Đô đã nhất trí cần mở ra một kỷ nguyên mới cho hai nước. Thủ tướng Abe nói với người đồng cấp Lý Khắc Cường rằng ông mong muốn cải thiện mối quan hệ theo hướng bền vững và thúc đẩy các cuộc đối thoại, trao đổi cấp cao - Kyodo dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Trong khi đó, Thủ tướng nước chủ nhà cho biết, đã duy trì động lực cải thiện mối quan hệ Trung-Nhật và hiện hai bên đang trở lại “đúng đường”.

Trước đó, hôm 23.12, Thủ tướng Abe Shinzo cũng có cuộc hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. “Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ phù hợp với kỷ nguyên mới cho Nhật Bản và Trung Quốc” - Japan Times dẫn lời Thủ tướng Abe phát biểu. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: “Tôi sẵn sàng duy trì liên hệ chặt chẽ để nâng mối quan hệ Trung-Nhật lên một tầm cao mới”.

Cuộc gặp giữa ông Abe và Tập Cận Bình, lần đầu tiên kể từ cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka vào tháng 6.2018, được thiết kế để đặt nền móng cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Nhật Bản vào đầu năm tới.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề mấu chốt trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất Châu Á là vấn đề an ninh vẫn chưa được giải quyết. Phát biểu trong cuộc gặp ngày 25.12 với Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Abe nhấn mạnh, “không có sự cải thiện thực sự nào trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc nếu không có sự ổn định ở biển Hoa Đông”.

Nhật-Hàn: Ngăn quan hệ vượt tầm kiểm soát

Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, việc nối lại đối thoại cấp cao nhất chính là một bước tiến lớn. Trong cuộc hội đàm chính thức đầu tiên sau 15 tháng hôm 24.12, Thủ tướng Abe và Tổng thống Moon Jae-in gửi đi thông điệp: Hai bên sẽ ngăn mối quan hệ song phương vượt khỏi tầm kiểm soát. Cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ sau giai đoạn căng thẳng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Đây được xem là một bước tiến lớn, bởi đã có những dự đoán không mấy lạc quan rằng quan hệ Nhật-Hàn có thể rơi xuống mức thấp nhất do những bất đồng về bồi thường cho lao động thời chiến và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu của Nhật Bản.

Tờ Japan Times dẫn lời một quan chức cao cấp của chính phủ Nhật Bản cho biết, trong “bầu không khí căng thẳng nhưng không thù địch”, khoảng 1/3 thời gian cuộc họp kéo dài 45 phút dành cho vấn đề bồi thường lao động cưỡng bức thời chiến. Tuy nhiên, ông Abe Shinzo và Moon Jae-in không xoá bỏ được những khác biệt về lập trường và không đưa ra được đề xuất mới nào để giải quyết tranh chấp về phán quyết của toà án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động Hàn Quốc thời chiến. Nhật Bản cho rằng vấn đề này đã được giải quyết theo hiệp ước 1965 và phán quyết của toà án là vi phạm luật quốc tế. “Hàn Quốc cần phải chịu trách nhiệm và có biện pháp để giải quyết. Tôi đã đề nghị Hàn Quốc có những bước đi để khôi phục quan hệ với Nhật Bản theo hướng lành mạnh” - Reuters dẫn lời ông Abe phát biểu trong cuộc họp báo.

Nhận định về việc này, bà Yasuyo Sakata, giáo sư an ninh Đông Á tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Kanda cho biết, ưu tiên hàng đầu là tháo gỡ từng nút thắt, bởi lao động thời chiến là một vấn đề có nguồn gốc sâu xa không dễ dàng giải quyết một sớm một chiều. “Những gì cần được thực hiện là ít nhất đừng để nó xấu đi và kiểm soát thiệt hại” - bà Sakata nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản đồng hành cùng dự án “Bữa ăn học đường”

Diệu Tiên |

Chính phủ Nhật Bản vừa ký kết trao 90.833 USD (tương đương 2,1 tỉ đồng) cho Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (Quận 3, TP.HCM) để xây dựng mô hình bếp ăn mẫu bán trú. Bếp ăn mới được xây dựng và thiết kế phân chia theo từng khu vực riêng biệt như khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, vệ sinh với quy định trang phục và dụng cụ làm việc khác nhau, đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa các công đoạn.

Bóng đá trẻ Việt Nam “vượt mặt” các câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

U13 tuyển chọn Việt Nam đã đánh bại U13 Nhật Bản-đội bóng quy tụ những cầu thủ trẻ chất lượng nhất của những câu lạc bộ hàng đầu của Nhật Bản tại Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019.

Thiếu thịt lợn, Trung Quốc mở lại nhập khẩu thịt từ Nhật Bản

Hải Anh |

Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhiều thập kỷ với thịt bò Nhật Bản được khai thác từ những đàn bò dưới 30 tháng tuổi.

Hé lộ lý do Quang Hải từ chối sang Nhật Bản đá cặp cùng "Messi Thái"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước đề nghị hấp dẫn từ câu lạc bộ Consadole Sapporo (Nhật Bản), tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã thẳng thừng từ chối cơ hội sát cánh cùng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin để tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC.

Đại sứ Nhật Bản ca ngợi 2 tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Tại lễ khai mạc giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019, trong phần phát biểu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản ông Kunio Umeda đã dành những lời trang trọng chúc mừng 2 chiếc Huy chương Vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

Những mùa cỏ gây thương nhớ của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan

V.Đ |

Nhắc đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là nhắc đến những mùa cây cối nổi tiếng như mùa hoa anh đào, mùa hoa cúc, mùa hoa trà, mùa thu lá phong. Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến mùa cỏ bạc thanh tao dịu dàng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản đồng hành cùng dự án “Bữa ăn học đường”

Diệu Tiên |

Chính phủ Nhật Bản vừa ký kết trao 90.833 USD (tương đương 2,1 tỉ đồng) cho Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (Quận 3, TP.HCM) để xây dựng mô hình bếp ăn mẫu bán trú. Bếp ăn mới được xây dựng và thiết kế phân chia theo từng khu vực riêng biệt như khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, vệ sinh với quy định trang phục và dụng cụ làm việc khác nhau, đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa các công đoạn.

Bóng đá trẻ Việt Nam “vượt mặt” các câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

U13 tuyển chọn Việt Nam đã đánh bại U13 Nhật Bản-đội bóng quy tụ những cầu thủ trẻ chất lượng nhất của những câu lạc bộ hàng đầu của Nhật Bản tại Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019.

Thiếu thịt lợn, Trung Quốc mở lại nhập khẩu thịt từ Nhật Bản

Hải Anh |

Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhiều thập kỷ với thịt bò Nhật Bản được khai thác từ những đàn bò dưới 30 tháng tuổi.

Hé lộ lý do Quang Hải từ chối sang Nhật Bản đá cặp cùng "Messi Thái"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước đề nghị hấp dẫn từ câu lạc bộ Consadole Sapporo (Nhật Bản), tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã thẳng thừng từ chối cơ hội sát cánh cùng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin để tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC.

Đại sứ Nhật Bản ca ngợi 2 tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Tại lễ khai mạc giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019, trong phần phát biểu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản ông Kunio Umeda đã dành những lời trang trọng chúc mừng 2 chiếc Huy chương Vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

Những mùa cỏ gây thương nhớ của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan

V.Đ |

Nhắc đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là nhắc đến những mùa cây cối nổi tiếng như mùa hoa anh đào, mùa hoa cúc, mùa hoa trà, mùa thu lá phong. Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến mùa cỏ bạc thanh tao dịu dàng.