Đón xem mưa sao băng mãn nhãn nhất trong năm vào đầu tuần

Bảo Châu |

Mưa sao băng Geminid vào tháng 12 thường được coi là trận mưa sao băng mãn nhãn nhất trong số các đợt sao băng hàng năm.

Các sao băng Geminid đã bắt đầu xuất hiện nhỏ lẻ và rải rác trên bầu trời Trái đất kể từ ngày 7.12 và tăng dần hoạt động trong các đêm tiếp theo cho đến khi đạt đến cực điểm vào đêm 13 và sáng sớm 14.12.

Theo ghi chép, mưa sao băng Geminid được biết đến là có nhiều thiên thạch sáng, màu vàng, di chuyển chậm, một số khá mờ và tương đối ít có độ sáng trung bình.

Và thỉnh thoảng, một quả cầu lửa Geminid rực sáng ngoạn mục sẽ tỏa sáng ngay cả dưới ánh trăng. Trong cuốn sách "Quan sát sao băng" do Liên đoàn Thiên văn học xuất bản, các nhà thiên văn học David Levy và Stephen Edberg lưu ý rằng: "Nếu chưa nhìn thấy một quả cầu lửa Geminid hoành tráng, phóng một cách duyên dáng trên bầu trời rộng lớn, thì bạn chưa nhìn thấy sao băng".

Tuy nhiên, việc quan sát năm nay sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi ngày trăng tròn rơi vào ngày 18.12. Ánh trăng sáng tràn ngập bầu trời gây cản trở cho những ai muốn tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú này.

Theo chuyên gia, năm nay, có lẽ thời điểm tốt nhất để săn sao băng Geminid sẽ là vào khoảng thời gian trước bình minh của 3 ngày 13,14 và 15.12 - thời điểm chòm sao Gemini ở trên cao phía tây bắc của bầu trời. Cụ thể, bạn sẽ có 3,5 tiếng khi trời còn tối hoàn toàn đến rạng sáng 13.12, đến 14.12 giảm xuống 2,5 tiếng và 1,5 tiếng vào 15.12, để quan sát sao băng.

Hãy chọn một địa điểm có bầu trời rộng mở và không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn thành phố, lý tưởng nhất là ở một cánh đồng ngoại thành hay một khu vực cao nguyên có núi cao che khuất mặt trăng. Ngoài ra bạn cần mặc đủ ấm, bảo vệ cơ thể trong thời tiết đêm đông lạnh giá và cũng thể mang theo chút cà phê nóng để giữ tỉnh táo trong khi bao quát bầu trời.

Một điểm khiến Geminid khác biệt với các trận mưa sao băng khác ở chỗ chúng không phải sinh ra từ một sao chổi thông thường mà từ 3200 Phaethon, một tiểu hành tinh có quỹ đạo bất thường cắt ngang Trái đất.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Hải Anh |

Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia.

Chờ đón mưa mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 đạt cực đại đêm nay

Bảo Châu |

Trận mưa sao băng Orionid - mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 - sẽ đạt cực đại trong đêm nay.

Chờ đón mưa sao băng Draconid tuyệt đẹp đạt cực đại trong tuần này

Phương Linh |

Trận mưa sao băng Draconid năm nay sẽ đạt cực đại vào tối 8.10, hai ngày sau khi trăng non.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Hải Anh |

Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia.

Chờ đón mưa mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 đạt cực đại đêm nay

Bảo Châu |

Trận mưa sao băng Orionid - mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 - sẽ đạt cực đại trong đêm nay.

Chờ đón mưa sao băng Draconid tuyệt đẹp đạt cực đại trong tuần này

Phương Linh |

Trận mưa sao băng Draconid năm nay sẽ đạt cực đại vào tối 8.10, hai ngày sau khi trăng non.