Đốn tim trước "đôi cánh giãn cách" đáng yêu của học sinh Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Nhiều em học sinh tiểu học ở Trung Quốc đã đeo "đôi cánh giãn cách" dài 1 mét sau lưng để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn chống dịch COVID-19 tại trường học, theo Shanghaiist.

Một trường học ở Hàng Châu đã nghĩ ra cách sáng tạo để nhắc nhở trẻ em về tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội chống COVID-19 - đeo “cánh giãn cách“. Ảnh: Shanghaiist.
Một trường học ở Hàng Châu đã nghĩ ra cách sáng tạo để nhắc nhở trẻ em về tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội chống COVID-19 - đeo “cánh giãn cách“. Ảnh: Shanghaiist.
Học sinh lớp bốn tại một trường tiểu học ở Sơn Tây đeo “cánh giãn cách” trong giờ thể dục để các em không đứng quá gần nhau. Ảnh: Shanghaiist.
Học sinh lớp bốn tại một trường tiểu học ở Thái Nguyên đeo “cánh giãn cách” trong giờ thể dục để các em không đứng quá gần nhau. Ảnh: Shanghaiist.
Những đôi cánh ngộ nghĩnh được thiết kế và chế tạo bởi chính các em học sinh, với sự giúp đỡ của cha mẹ. Ảnh: Shanghaiist.
Những đôi cánh ngộ nghĩnh được thiết kế và chế tạo bởi chính các em học sinh, với sự giúp đỡ của cha mẹ. Ảnh: Shanghaiist.
Một cậu bé đã thiết kế đôi cánh của mình rất nghiêm túc với việc dán các chủ đề giáo dục cách tránh nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Shanghaiist.
Một cậu bé đã thiết kế đôi cánh của mình rất nghiêm túc với việc dán các chủ đề giáo dục cách tránh nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Shanghaiist.
Một giáo viên giải thích việc mang “cánh giãn cách” giúp học sinh giữ khoảng cách với nhau và giúp các em ý thức được khoảng cách 1 mét an toàn ra sao. Ảnh: Shanghaiist.
Một giáo viên giải thích việc mang “cánh giãn cách” giúp học sinh giữ khoảng cách với nhau và giúp các em ý thức được khoảng cách 1 mét an toàn ra sao. Ảnh: Shanghaiist.
Nhiều em đã phát huy sức sáng tạo với những tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh: Shanghaiist.
Nhiều em đã phát huy sức sáng tạo với những tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh: Shanghaiist.
Ý tưởng về “cánh giãn cách” được đưa ra sau khi 1 trường tiểu học khác ở Hàng Châu nghĩ ra chiếc “mũ giãn cách” giúp bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh giữa dịch bệnh. Ảnh: Shanghaiist.
Ý tưởng về “cánh giãn cách” được đưa ra sau khi 1 trường tiểu học khác ở Hàng Châu nghĩ ra chiếc “mũ giãn cách” giúp bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh giữa dịch bệnh. Ảnh: Shanghaiist.
Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Người dân được bồi thường tiền để ngừng buôn động vật hoang dã

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã công bố kế hoạch bồi thường tiền và mua động vật hoang dã từ nông dân nhằm đẩy mạnh việc chấm dứt buôn bán mặt hàng này.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc minh bạch về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng trực tuyến đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 18.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã hành động với sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.

Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khoảng 108 triệu người ở vùng đông bắc của Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa khi các cụm lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung Quốc: Người dân được bồi thường tiền để ngừng buôn động vật hoang dã

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã công bố kế hoạch bồi thường tiền và mua động vật hoang dã từ nông dân nhằm đẩy mạnh việc chấm dứt buôn bán mặt hàng này.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc minh bạch về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng trực tuyến đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 18.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã hành động với sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.

Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khoảng 108 triệu người ở vùng đông bắc của Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa khi các cụm lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.