Đòn thuế 75 tỉ USD Trung Quốc giáng trả Mỹ gồm những mặt hàng nào?

Thanh Hà |

Đậu nành, cà phê, và dầu thô nằm trong những mặt hàng trong đợt đánh thuế mới của Trung Quốc với hàng nhập khẩu Mỹ.

Thứ Sáu (23.8), Trung Quốc công bố mức thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỉ USD. Động thái này là diễn biến mới nhất trong căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Việc đánh thuế mới 5% hoặc 10% sẽ bị áp với 5.078 mặt hàng, trong đó có đậu nành, cà phê, rượu, hải sản và dầu thô.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, thuế quan sẽ được triển khai theo hai giai đoạn, bắt đầu vào tháng 9 tới.

CNN cho hay, danh sách đánh thuế 1 có hiệu lực từ 1.9 gồm 4 phần.

Phần 1 là 270 mặt hàng sẽ bị áp thuế 10% gồm hải sản, cá, tôm, cua, trái cây và các loại hạt. Phần 2 là 646 mặt hàng sẽ bị đánh thuế 10% gồm bia, gà, khoai tây, lúa mì, đậu nành, hộp điện tử điều khiển truyền động, thép.

Có 64 mặt hàng trong phần 3 sẽ bị áp thuế 5%, trong đó có kem. Phần 4 của danh sách này gồm 737 mặt hàng gồm gà tây, hóa chất.

Danh sách đánh thuế 2 có hiệu lực từ ngày 15.12 cũng gồm 4 phần, trong đó phần 1 là 749 mặt hàng sẽ bị áp mức thuế 10% như: cà phê, ngô, trứng cá muối, hóa chất, ôtô, xe buýt, scooter và xe đạp.

Phần 2 gồm 163 mặt hàng sẽ bị áp mức thuế 10%, gồm: ôtô, xe máy. 634 mặt hàng sẽ bị áp thuế 5% trong phần 3 gồm rượu whisky và xì gà.

Có tới 1815 các mặt hàng sẽ bị áp thuế 5% trong phần 4 của giai đoạn 2 bao gồm: gỗ, sàn, cửa, hàng may mặc, CD, TV, đèn, phụ tùng ôtô, bút.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Hàng nhập khẩu ùn ứ vì Trung Quốc đột ngột áp dụng mẫu C/O mới

CAO NGUYÊN |

Việc phía Trung Quốc đột ngột sử dụng mẫu C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) mới và không thông báo trước đã khiến cho không chỉ cộng đồng doanh nghiệp lúng túng mà còn khiến Hải quan Lạng Sơn bị động về hướng giải quyết. 

Tổng thống Trump: Là người được chọn, tôi phải đối đầu với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc sống của ông sẽ dễ dàng hơn nếu không gây ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lạng Sơn: Hàng nhập khẩu ùn ứ vì Trung Quốc đột ngột áp dụng mẫu C/O mới

CAO NGUYÊN |

Việc phía Trung Quốc đột ngột sử dụng mẫu C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) mới và không thông báo trước đã khiến cho không chỉ cộng đồng doanh nghiệp lúng túng mà còn khiến Hải quan Lạng Sơn bị động về hướng giải quyết. 

Tổng thống Trump: Là người được chọn, tôi phải đối đầu với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc sống của ông sẽ dễ dàng hơn nếu không gây ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.