Đón lễ Tình nhân khó quên dịp năm mới ở thành phố lãng mạn nhất châu Á

Thanh Hà |

Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay trùng với lễ Valentine 14.2, hay còn gọi là ngày lễ Tình nhân. Tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Á, có nhiều địa điểm lý tưởng để nhân đôi niềm vui trong dịp này.

Nổi tiếng với sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa Đông - Tây, Hong Kong có khung cảnh lý tưởng cho các cặp đôi tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, theo trang tin Travel And Tour World.

Mặc trang phục truyền thống và chụp hình tái hiện lại những nét đặc sắc của Hong Kong xưa, tham gia các sự kiện và dùng bữa tại những nhà hàng sang trọng nhất là những gợi ý của trang tin này dành cho các cặp đôi muốn có ngày lễ Tình nhân khó quên tại một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Á.

Cụ thể, các cặp đôi có thể kỷ niệm ngày lễ Tình nhân bằng buổi chụp ảnh cặp đôi, mặc sườn xám truyền thống của Trung Quốc để tái hiện thời kỳ lãng mạn của Hong Kong xưa.

Trong bầu không khí nhộn nhịp của dai-pai-dong (quán ăn ngoài trời) của Hong Kong, các cặp đôi có thể tái hiện các cảnh trong bộ phim kinh điển “Tâm trạng khi yêu” của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Ngoài ra, các cặp đôi có thể tái hiện những khoảnh khắc thân mật trên những chiếc xe điện 2 tầng mang tính biểu tượng của Hong Kong.

Các cặp đôi cũng có thể khám phá chợ Trung tâm, lưu giữ những hình ảnh tuyệt đẹp trên cầu thang đá lớn. Nắm tay nhau đi dạo trên đường Hollywood hoặc leo lên những bậc đá dốc đứng của phố Pottinger - một con đường lịch sử dẫn đến Tai Kwun.

Trong ngày lễ Tình nhân ở Hong Kong, còn có nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo mang lại những món quà đặc biệt cho các cặp đôi, ví dụ nhưham gia vào các trải nghiệm thực tế qua lớp học sản xuất nước hoa, làm kẹo, bánh ngọt...

Nếu muốn một chuyến phiêu lưu lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hãy đến xưởng chế tác trang sức ngọc trai ở Sai Kung - một ốc đảo thanh bình chỉ cách trung tâm Hong Kong 45 phút lái xe. Ở đây, các cặp đôi có thể thăm trang trại ngọc trai, tìm hiểu nghệ thuật nuôi cấy và tạo ra những món trang sức bằng những viên ngọc trai mới thu hoạch.

Với những người thể hiện tình yêu thông qua ẩm thực, các món ăn đẳng cấp thế giới của Hong Kong đang chờ đợi bạn. Hãy tự thưởng cho mình một bữa tiệc ngày lễ Tình nhân đặc biệt tại một số nhà hàng của thành phố.

Không chỉ giới thiệu các hoạt động cho ngày lễ Tình nhân trùng với mùng 5 Tết Nguyên đán, Travel And Tour World cũng lưu ý, các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng Giêng (tức 24.2), với hoạt động nổi bật nhất là lễ hội đèn lồng ở Hong Kong.

Về mặt lịch sử, giống như ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, lễ hội đèn lồng là dịp nam nữ độc thân tự do dạo chơi và gặp gỡ những người mình muốn theo đuổi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Tết lên trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đã được vận chuyển tới bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín khách lúc nửa đêm trở lại TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 khiến ga đến trở nên đông đúc, hành khách phải mất nhiều thời gian để chờ lấy hành lý.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Hạnh phúc trên những chuyến xe Công đoàn

Phương Ngân |

Những chuyến xe 0 đồng do Công đoàn tổ chức đã giúp cho nhiều công nhân khó khăn trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết cùng gia đình, đồng thời cũng chở theo ước vọng của họ trong năm mới.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Tết lên trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đã được vận chuyển tới bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.