Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Hải quân Mỹ

Thanh Hà |

Một cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ được Hải quân Mỹ triển khai hôm 2.8 với các tiêm kích hiện đại và đắt giá của Mỹ.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đã khởi hành từ San Diego mang theo phi đội tiêm kích F-35C Lightning II đầu tiên của Hải quân Mỹ. Đây là lần đầu tiên tiêm kích tàng hình thế hệ mới phục vụ tàu sân bay được triển khai, Business Insider đưa tin.

Cánh không quân Carrier Air Wing 2 của cụm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson là cánh không quân tích hợp đầu tiên của Hải quân Mỹ bao gồm cả các tiêm kích thế hệ thứ tư F/A-18 Super Hornets và F-35C thế hệ thứ 5 để triển khai ở nước ngoài.

Chỉ huy không đoàn Tommy Locke nêu trong thông cáo của Hải quân Mỹ rằng, tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm cung cấp "khả năng sống sót và sát thương chưa từng có, đồng thời đảm bảo Hải quân có thể hoạt động và giành chiến thắng trên chiến trường cả hiện tại và tương lai".

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đang triển khai các hoạt động hàng hải thường lệ trong Hạm đội 3 Mỹ. Trong ảnh là tàu đi qua vùng biển Thái Bình Dương hôm 11.7.2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đang triển khai các hoạt động hàng hải thường lệ trong Hạm đội 3 Mỹ. Trong ảnh là tàu đi qua vùng biển Thái Bình Dương hôm 11.7.2021. Ảnh: Hải quân Mỹ

Khác với F-35A của Không quân Mỹ và F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, trong đó F-35B phù hợp để chiến đấu từ các tàu tấn công đổ bộ, biến thể F-35C được thiết kế để vận hành trên các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. F-35C có thể mang nhiều nhiên liệu hơn và được chế tạo để cất cánh từ tàu chiến và chiến đấu trên không.

F-35C đã đạt được năng lực hoạt động ban đầu vào tháng 2.2019, khi tư lệnh lực lượng không quân của Hải quân Mỹ thông báo: "F-35C đã sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chiến thắng" đồng thời gọi đây là một "hệ thống vũ khí đáng kinh ngạc" sẽ "tăng cường đáng kể năng lực của lực lượng liên hợp".

Năm ngoái, USS Carl Vinson đã kết thúc thời gian bảo trì 17 tháng, trong đó tàu sân bay được trang bị thêm để hỗ trợ F-35C.

Việc triển khai tàu sân bay Vinson không chỉ đánh dấu lần đầu tiên một nhóm tác chiến tàu sân bay triển khai F-35C mà còn là lần đầu tiên một nhóm tác chiến tàu sân bay triển khai với máy bay cánh quạt nghiêng CMV-22B Osprey mới. CMV-22B Osprey thay thế cho máy bay hậu cần tầm xa cỡ trung C-2A Greyhound.

Hải quân Mỹ không công bố chính xác nơi nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson sẽ triển khai nhưng nhấn mạnh hoạt động này "nhằm hỗ trợ các hoạt động an ninh hàng hải toàn cầu" và sẽ bắt đầu với việc tham gia tập trận Large Scale Exercise 2021.

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson bao gồm hơn 7.000 thủy thủ, 9 phi đội máy bay, 1 tàu tuần dương và 6 tàu khu trục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức đưa tàu chiến tới Biển Đông lần đầu tiên sau 20 năm

Khánh Minh |

Một tàu chiến của Đức đã lên đường đến Biển Đông lần đầu tiên sau 2 thập kỷ trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Thủ phạm không ngờ đằng sau vụ cháy siêu tàu tỉ USD của Hải quân Mỹ

Phương Linh |

Một thủy thủ Hải quân Mỹ bị cáo buộc gây ra vụ hỏa hoạn siêu tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard hồi tháng 7.2020.

Anh tuyên bố triển khai thường trực tàu chiến đi qua Biển Đông

Ngọc Vân |

Anh công bố kế hoạch triển khai thường trực một đội tàu chiến hải quân đi qua Biển Đông đến Nhật Bản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đức đưa tàu chiến tới Biển Đông lần đầu tiên sau 20 năm

Khánh Minh |

Một tàu chiến của Đức đã lên đường đến Biển Đông lần đầu tiên sau 2 thập kỷ trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Thủ phạm không ngờ đằng sau vụ cháy siêu tàu tỉ USD của Hải quân Mỹ

Phương Linh |

Một thủy thủ Hải quân Mỹ bị cáo buộc gây ra vụ hỏa hoạn siêu tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard hồi tháng 7.2020.

Anh tuyên bố triển khai thường trực tàu chiến đi qua Biển Đông

Ngọc Vân |

Anh công bố kế hoạch triển khai thường trực một đội tàu chiến hải quân đi qua Biển Đông đến Nhật Bản.