Đối thủ duy nhất của ông Trump trong Đảng Cộng hòa bỏ cuộc đua

Song Minh |

Đối thủ duy nhất của ông Donald Trump - ứng viên tổng thống Mỹ Nikki Haley - đã từ bỏ chiến dịch tranh cử sau thất bại trong ngày Siêu thứ Ba 5.3.

Như vậy, cựu Tổng thống Donald Trump gần như chắc chắn đã trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, sau khi bà Nikki Haley rút lui.

Ông Donald Trump đã thắng 14 trong số 15 bang tổ chức bầu cử sơ bộ, trong khi bà Haley chỉ giành chiến thắng ở bang Vermont. Vào cuối ngày Siêu thứ Ba, ông Trump có 995 đại biểu - hơn gấp 10 lần so với 89 đại biểu của bà Haley.

“Đã đến lúc tôi dừng chiến dịch tranh cử” - bà Haley nói với những người ủng hộ ở Charleston, Nam Carolina sáng 6.3.

Bà nói: “Tôi không hối tiếc”, đồng thời lưu ý rằng mẹ bà, người nhập cư từ Ấn Độ, đã có thể bỏ phiếu cho con gái mình trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ.

“Rất có thể ông Donald Trump sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa khi đại hội đảng của chúng ta họp vào tháng 7. Tôi chúc mừng ông ấy và chúc ông ấy mọi điều tốt lành" - bà nói thêm.

Bà Haley từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, nhưng đã từ chức sau chưa đầy hai năm làm việc và đứng về phía Đảng Dân chủ - những người đã cố gắng ngăn chặn ông Trump đề cử Thẩm phán Brett Kavanaugh vào Tòa án Tối cao.

Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 9.10.2018. Ảnh: Xinhua
Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 9.10.2018. Ảnh: Xinhua

Bà Haley phát động chiến dịch tranh cử tổng thống với sự ủng hộ của phe Cộng hòa thù địch với ông Trump. Mặc dù không giành được nhiều sự chú ý trong các cuộc bầu cử sơ bộ, bà Haley vẫn nhất quyết tiếp tục tham gia cuộc đua, cho rằng ông Trump có thể bị loại hoặc bị bỏ tù.

Chiến thắng duy nhất trong chiến dịch tranh cử của bà là ở các thành trì của Đảng Dân chủ ở Washington D.C và Vermont. Nam Carolina, nơi bà làm thống đốc, đã bầu cho ông Trump vào tháng trước.

Giờ đây, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đang cố gắng giành được sự ủng hộ của những người ủng hộ bà Haley - khu vực bầu cử có thể rất quan trọng trong việc đưa một trong hai người trở lại Nhà Trắng.

Theo Reuters, gần 570.000 cử tri ở ba bang chiến trường quan trọng - Nevada, North Carolina và Michigan - đã bỏ phiếu cho bà Haley trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa. Mặc dù đây là một nhóm nhỏ nhưng có tiềm năng quan trọng trong các cuộc đua được quyết định với tỉ số chênh lệch mong manh trong các cuộc bầu cử gần đây.

Chẳng hạn, bà Haley đã giành được 250.000 phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Bắc Carolina - bang mà ông Trump giành được ít hơn chỉ 75.000 phiếu bầu vào năm 2020.

Ngày 6.3, cả ông Biden và ông Trump đều nhanh chóng đưa ra tuyên bố kêu gọi các cử tri ủng hộ bà Haley tham gia vào nhóm của họ - mặc dù hai ứng viên sử dụng các chiến thuật rất khác nhau.

Ông Biden khen ngợi bà Haley vì đã "nói sự thật" về ông Trump, trong khi ông Trump nói ông đã "đánh bại" bà trong cuộc tranh cử Siêu thứ Ba của Đảng Cộng hòa.

"Donald Trump đã nói rõ rằng ông ấy không muốn có những người ủng hộ Nikki Haley. Tôi muốn nói rõ: Có một vị trí dành cho họ trong chiến dịch tranh cử của tôi" - Tổng thống Joe Biden tuyên bố.

Trong bài đăng trên mạng Truth Social, ông Trump nói thêm rằng ông “muốn mời tất cả những người ủng hộ bà Haley tham gia phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”.

Một số chuyên gia cho rằng hiếm có tiền lệ nào cho thấy những người thuộc Đảng Cộng hòa như những người ủng hộ bà Haley tự động đứng về phía Đảng Dân chủ trong một cuộc tổng tuyển cử.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump thắng như vũ bão trong bầu cử Siêu thứ Ba

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump thắng như vũ bão trong bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba ngày 5.3, trong khi Tổng thống Joe Biden cũng thắng tất cả các cuộc bỏ phiếu, tiến gần hơn đến cuộc tái đấu trong bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.

Ông Donald Trump thắng lớn tại Tòa án Tối cao Mỹ

Ngọc Vân |

Tòa án Tối cao Mỹ trao cho ông Donald Trump chiến thắng lớn hôm 4.3, đảo ngược việc bang Colorado loại cựu tổng thống khỏi bầu cử sơ bộ.

Đối thủ duy nhất của ông Trump ở Đảng Cộng hòa giành thắng lợi đầu tiên

Thanh Hà |

Bà Nikki Haley - đối thủ duy nhất còn lại của ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa - giành thắng lợi đầu tiên trong bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington D.C.

Cận cảnh siêu tàu khách Thăng Long hơn 1.000 chỗ cập cảng Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Siêu tàu khách Thăng Long với sức chở 1.017 hành khách cùng nhiều vật tư, hàng hóa đã cập cảng tại TP Vũng Tàu, chuẩn bị phục vụ vận tải trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Nhà vô địch SEA Games Tuyết Mai: Không vội lập gia đình, đam mê với võ cổ truyền

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Thay đổi công tác sau khi giành huy chương vàng môn Kun Bokator tại SEA Games 32, "nữ tướng" Nguyễn Thị Tuyết Mai vẫn dành hết thời gian của bản thân cho sự nghiệp phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Hình ảnh thi công cầu qua sông Đuống tổng vốn hơn 1.800 tỉ đồng sau 8 tháng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều công nhân, máy móc tất bật thi công hai cầu đường bộ và đường sắt qua sông Đuống, tổng vốn hơn 1.800 tỉ đồng, thay thế cho cầu Đuống cũ khai thác chung đường sắt và đường bộ.

Thị trường hoa 8.3: Hoa tươi trầm lắng, hoa len handmade được ưa chuộng

VÂN HI |

Đến hẹn lại lên, thị trường hoa và quà tặng dịp 8.3 trở nên nhộn nhịp. Theo ghi nhận, các mặt hàng hoa tươi năm nay tại TP Cần Thơ khá trầm lắng, sức mua giảm 50% so với năm trước. Trong khi đó, mặt hàng hoa len handmade lại được ưa tiên lựa chọn, sức mua tăng 30%.

Hoa hậu Tiểu Vy: Phim 500 tỉ của Trấn Thành không phải là bước ngoặt thay đổi đời tôi

Anh Trang (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phụ nữ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, được yêu thương và hạnh phúc suốt 365 ngày.

Ông Trump thắng như vũ bão trong bầu cử Siêu thứ Ba

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump thắng như vũ bão trong bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba ngày 5.3, trong khi Tổng thống Joe Biden cũng thắng tất cả các cuộc bỏ phiếu, tiến gần hơn đến cuộc tái đấu trong bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.

Ông Donald Trump thắng lớn tại Tòa án Tối cao Mỹ

Ngọc Vân |

Tòa án Tối cao Mỹ trao cho ông Donald Trump chiến thắng lớn hôm 4.3, đảo ngược việc bang Colorado loại cựu tổng thống khỏi bầu cử sơ bộ.

Đối thủ duy nhất của ông Trump ở Đảng Cộng hòa giành thắng lợi đầu tiên

Thanh Hà |

Bà Nikki Haley - đối thủ duy nhất còn lại của ông Donald Trump trong Đảng Cộng hòa - giành thắng lợi đầu tiên trong bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington D.C.