Đội tàu chở dầu lớn nhất của Iran lên đường đến Venezuela

Thanh Hà |

Iran đang gửi một đội tàu chở dầu lớn nhất của nước này đến Venezuela, theo nhiều nguồn tin nắm rõ vấn đề này chia sẻ với Bloomberg.

Một vài đội tàu nhỏ của khoảng 10 tàu của Iran sẽ giúp xuất khẩu dầu thô của Venezuela sau khi xả nhiên liệu, nguồn tin giấu tên chia sẻ với Bloomberg.

Theo hãng tin này, những lô nhiên liệu gần đây nhất của Iran được gửi đi vào đầu tháng 10 trên 3 tàu đang hết, đe dọa tình trạng thiếu hụt ở Venezuela với hàng dài các phương tiện xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng.

Đội tàu chở dầu mới nhất từ Iran đi Venezuela có quy mô gấp đôi đội tàu hồi tháng 5 năm nay, đang băng qua biển Caribbean, nơi có hải quân Mỹ tuần tra.

“Chúng tôi đang theo dõi những gì Iran đang làm và đảm bảo rằng các tàu buôn, công ty bảo hiểm, chủ tàu, thuyền trưởng khác nhận ra rằng họ phải tránh xa hoạt động buôn bán đó” - Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran và Venezuela, cho biết hồi tháng 9.

Một số tàu vận chuyển nhiên liệu đến Venezuela hồi đầu năm nay, bao gồm Forest, Fortune và Faxon, dường như đang quay trở lại Venezuela và tắt tín hiệu vệ tinh của các tàu này ít nhất 9 ngày trước, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg. Dữ liệu cho thấy tàu Zarif dường như đang quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Ngoài nhập khẩu nhiên liệu, Venezuela cũng cần xuất khẩu đủ dầu thô để giải phóng không gian lưu trữ và ngăn chặn tình trạng ngừng khai thác trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt khiến việc nhập khẩu các bộ phận hoặc thuê nhà thầu khó khăn. Iran và Venezuela cũng đang thảo luận về các cách để Iran giúp Venezuela đại tu nhà máy lọc dầu Cardon, các nguồn tin cho biết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vệ sĩ lấy thân che cho nhà khoa học hạt nhân Iran trong vụ ám sát

Hải Anh |

Bạn của vợ nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh tiết lộ thêm tình tiết về vụ ám sát rúng động Iran hôm 27.11.

Những hoài nghi xung quanh vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Hải Anh |

Các chuyên gia tình báo và an ninh hoài nghi thông tin nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng vũ khí điều khiển từ xa.

Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Ngọc Vân |

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đã tới Venezuela hôm 25.5 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela và Iran sẽ "không bao giờ khuất phục" trước Mỹ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Vệ sĩ lấy thân che cho nhà khoa học hạt nhân Iran trong vụ ám sát

Hải Anh |

Bạn của vợ nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh tiết lộ thêm tình tiết về vụ ám sát rúng động Iran hôm 27.11.

Những hoài nghi xung quanh vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Hải Anh |

Các chuyên gia tình báo và an ninh hoài nghi thông tin nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng vũ khí điều khiển từ xa.

Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Ngọc Vân |

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đã tới Venezuela hôm 25.5 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela và Iran sẽ "không bao giờ khuất phục" trước Mỹ.