Tờ Financial Times (Thời báo Tài chính) ngày 1.12 cho hay, 5 nguồn tin biết rõ về quá trình thảo luận vấn đề này trong hàng ngũ của nhóm ông Biden nói rằng, Tổng thống đắc cử đang cân nhắc lựa chọn vị trí người đứng đầu các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng.
Việc xác lập vị trí mới cho thấy khu vực này thậm chí còn trở nên quan trọng hơn đối với Mỹ sau bước đi "xoay trục sang Châu Á" của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama - tờ Financial Times viết.
“Tổng thống đắc cử đã nhiều lần tuyên bố rằng Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có nhiều cơ hội, nhưng cũng là nơi mà các lợi ích và giá trị của chúng tôi phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng” - một phát ngôn viên nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden cho tờ Thời báo Tài chính biết.
Chính quyền của ông Joe Biden sẽ bổ nhiệm "những người phù hợp" vào các chức vụ và thiết lập "các cấu trúc phù hợp" để thúc đẩy các giá trị và lợi ích của Mỹ giữa các đồng minh - quan chức của nhóm chuyển tiếp cho hay.
Vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á là một trong số những ý tưởng đang được Jake Sullivan - cố vấn an ninh quốc gia tương lai xem xét. Jeff Prescott, một trong những quan chức trong nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden, có thể sẽ nắm giữ vị trí này. Hồi tháng 10, ông Prescott nói với tờ báo rằng ông Joe Biden sẽ định dạng lại các liên minh của Mỹ và làm việc với các nước khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.
Một nguồn tin cho tờ báo viết, quyết định về vị trí mới hiện vẫn chưa được đưa ra, mặc dù đã có một số "đề xuất về mặt cơ cấu". Đặc biệt, có thể sẽ xuất hiện ba giám đốc dưới sự bảo trợ của nhà lãnh đạo tiềm năng này, mỗi người trong số họ sẽ có nhiệm vụ đối với lần lượt là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và một số đồng minh khác của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
“Việc nâng cao tầm quan trọng của Châu Á sẽ là một tín hiệu rất tích cực đối với khu vực và không nhất thiết là xấu đối với Châu Âu vì Trung Quốc đã trở nên quan trọng như thế nào trong đối thoại xuyên Đại Tây Dương” - một chuyên gia Châu Á nhận định.
“Nhưng bài kiểm tra uy tín thực sự đối với các đồng minh như Nhật Bản sẽ là liệu tiền đề làm việc với Châu Á là để đối phó với Trung Quốc, hay chỉ là nâng tầm Trung Quốc trong Nhà Trắng. Tôi đoán sẽ là vế trước” - chuyên gia cho hay.