Đối phó Nga, EU mở đường cho các nước Balkan gia nhập

Ngọc Vân |

Liên minh Châu Âu đang mở đường cho tham vọng của các nước Balkan gia nhập EU nhằm mục tiêu giành lại khu vực này giữa bối cảnh ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc gia tăng.

Hôm 6.2, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra một chiến lược mới nhằm đưa các nước Tây Balkan gia nhập EU nếu họ đạt được những cải cách cần thiết, đánh dấu sự thay đổi sau nhiều năm nhạt dần quan tâm.

"Cánh cửa đang để ngỏ. Có một con đường rõ ràng cho các nước Tây Balkan gia nhập EU" - Reuters dẫn lời Cao ủy về chính sách đối ngoại Federica Mogherini nói về Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro và Serbia khi bà trình bày kế hoạch tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg.

"Tương lai của EU không giới hạn ở con số 27 thành viên (sau khi đã trừ Anh sẽ rời EU vào năm 2019). Thủ tướng Serbia Ana Brnabic nói rằng đây là một lời kêu gọi làm việc mỗi ngày từ bây giờ để trở thành một phần của gia đình các quốc gia Châu Âu" - bà Federica Mogherini nói.

EU đang ngày càng lo ngại về sự quyết đoán của Nga sát biên giới EU, nhất là từ khi Nga sáp nhập Crưm vào năm 2014. Các mối quan ngại càng trầm trọng hơn ở vùng Balkan sau khi Montenegro cáo buộc Nga hỗ trợ cuộc đảo chính bất thành năm 2016 ở nước này.

Trong khi đó, đầu tư của Trung Quốc trong khu vực, dù được nhiều chính phủ hoan nghênh, song cũng bị xem là làm suy yếu các tiêu chuẩn của EU vì không có các yêu cầu nghiêm ngặt như viện trợ của Liên minh Châu Âu.

Nhấn mạnh sự nhiệt tình lôi kéo các nước Balkan, giới chức hàng đầu EU nói rằng các nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập Liên minh Châu Âu. Tỉ lệ ủng hộ trở thành thành viên EU ở Kosovo là 75%, và ở Serbia là 52%.

Để được gia nhập EU, các nước Balkan phải thành lập các tòa án độc lập, có tự do báo chí, diệt trừ các nhóm tội phạm.

Albania và Montenegro đã trở thành thành viên của NATO, trong khi Macedonia có thể sẽ được mời tham gia vào liên minh quân sự này. Đây thường được xem là bàn đạp để trở thành thành viên EU.

Các nhà lãnh đạo EU đặt mục tiêu 2025 để các nước Balkan gia nhập liên minh này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump chỉ trích EU hoạt động thương mại không công bằng

HÀ LIÊN |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích EU về hoạt động thương mại mà ông coi là phân biệt đối xử với Mỹ và dẫn tới thâm hụt thương mại của Mỹ ở nước ngoài.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Hòa bình thế giới 2018 “vẫn khó nắm bắt”

Hà Liên |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhận định, trong năm mới, thế giới cần hành động giải quyết nhiều vấn đề trọng tâm như: Biến đổi khí hậu, bán đảo Triều Tiên, xung đột Trung Đông…

Thông điệp năm mới 2018 đáng chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới

H.L |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada... đã gửi gắm nhiều thông điệp trong phát biểu đầu năm mới 2018. 

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ông Donald Trump chỉ trích EU hoạt động thương mại không công bằng

HÀ LIÊN |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích EU về hoạt động thương mại mà ông coi là phân biệt đối xử với Mỹ và dẫn tới thâm hụt thương mại của Mỹ ở nước ngoài.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Hòa bình thế giới 2018 “vẫn khó nắm bắt”

Hà Liên |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhận định, trong năm mới, thế giới cần hành động giải quyết nhiều vấn đề trọng tâm như: Biến đổi khí hậu, bán đảo Triều Tiên, xung đột Trung Đông…

Thông điệp năm mới 2018 đáng chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới

H.L |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada... đã gửi gắm nhiều thông điệp trong phát biểu đầu năm mới 2018.