Nhóm ba bên tham gia hội nghị bao gồm Uỷ ban đàm phán tối cao của phe đối lập Syria (HNC), phái đoàn do Ai Cập ủng hộ và các đại diện được Nga hỗ trợ sẽ bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, đặc biệt là tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.
Sau khi thành lập một phái đoàn thống nhất của phe đối lập Syria, nhóm này sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán sắp tới tại Geneva.
Nguồn tin của phe đối lập Syria cho tờ Asharq Al-Awsat biết, một thoả hiệp có thể được đề xuất, theo đó, ông Assad sẽ nắm giữ quyền lực trong thời gian 6 tháng trước khi tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống.
Trong bối cảnh đó, người phát ngôn HNC, ông Salem al-Musalla nói rằng, các cuộc họp sẽ kết thúc bằng việc tìm ra đại diện của phe đối lập tham gia đàm phán ở Geneva.
"Cho đến nay, tranh cãi giữa chúng tôi và phe của Nga ủng hộ về số phận ông Assad vẫn chưa được giải quyết, nhưng chúng tôi đang chờ Mátxcơva thay đổi lập trường" - phát ngôn viên đối lập Yahya al-Aridi nói với tờ Asharq Al-Awsat.
Phái đoàn do Nga chống lưng trước đó từ chối tham gia cuộc họp ở Riyadh, nhưng sau đổi ý và lại tham gia.
HNC không muốn ông Assad nắm quyền, ngay cả trong giai đoạn chuyển tiếp. Còn phái đoàn do Ai Cập đứng đầu phản đối vai trò của ông Assad và chính quyền trong tương lai của Syria.
Trong khi đó, phe của Nga đề xuất rằng, ông Assad vẫn nắm quyền và bổ nhiệm 5 phó tổng thống. Đề xuất này không nhận được sự ủng hộ nào của các lực lượng đối lập.