Đổi đời thành triệu phú sau một đêm nhờ bất ngờ đào được đá quý

Lê Thanh Hà |

Một thợ mỏ người Tanzania đã bất ngờ đổi đời thành triệu phú nhờ đào được hai khối đá quý khổng lồ.

Theo The Guardian, chính phủ Tanzania đã trao cho thợ mỏ Saniniu Laizer, 52 tuổi, một tấm séc trị giá tới 3,35 triệu USD để mua hai khối đá quý Tanzanite lớn chưa từng thấy với trọng lượng mỗi khối lần lượt là 9,27 kg và 5,303 kg.

Hai khối đá quý màu xanh tím đậm, với kích thước mỗi khối tương đương cẳng tay người được ông Laizer đào được tại một trong những mỏ Tanzanite ở phía bắc của đất nước, nơi được bao quanh bởi một bức tường kiểm soát việc buôn lậu đá quý xuyên biên giới.

Hai khối đá quý Tanzanite mới được phát hiện. Ảnh: Bộ Khoáng sản Tanzania.
Hai khối đá quý Tanzanite mới được phát hiện. Ảnh: Reuters.

"Sự kiện hôm nay diễn ra để bàn giao hai viên đá quý Tanzanite lớn nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu hoạt động khai thác mỏ ở Mirerani", đại diện của Bộ khai thác mỏ phát biểu trong buổi lễ.

Ông Laizer đã tham dự sự kiện được trực tiếp trên truyền hình và đích thân Tổng thống John Magufuli đã gọi điện để chúc mừng người thợ mỏ. "Đây là bằng chứng cho thấy đất nước Tanzania chúng ta giàu có", tổng thống nói.

"Sẽ có một bữa tiệc lớn để ăn mừng", ông Laizer nói và bày tỏ mong muốn sẽ xây dựng một trung tâm mua sắm và một trường học. "Tôi muốn xây dựng một ngôi trường gần nhà của tôi. Có rất nhiều người nghèo ở đây không đủ khả năng để đưa con đến trường. Tôi không được đi học nhưng tôi thích làm mọi việc theo cách chuyên nghiệp. Tôi muốn con mình sau này có thể điều hành công việc kinh doanh một cách chuyên nghiệp", ông nói.

Kể từ năm ngoái, chính phủ Tanzania đã mở các trung tâm thu mua vàng và đá quý mà bất cứ ai tìm thấy, kể cả những người tự khai thác mà không thuộc đơn vị nào.

Đá Tanzanite - loại đá thường được gọt dũa làm đồ trang sức - được tìm thấy vào năm 1967 trên các ngọn đồi ở phía bắc Tanzania. Điều làm cho đá Tanzanite đặc biệt và độc đáo là nó chỉ được tìm thấy ở một nơi trên thế giới và nguồn cung của loại đá này là hữu hạn.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Viên kim cương xanh được bán giá 15 triệu USD

Thanh Hà |

Một viên kim cương xanh 20 carat được Petra Diamonds Ltd bán với giá gần 15 triệu USD, theo Bloomberg.

Nóng nhất hôm nay: Cô gái nuốt hàng trăm trang sức quý vào bụng

DH |

Cô gái nuốt hàng trăm trang sức quý vào bụng; Tổng thống Putin lặn xuống đáy biển xem xác tàu ngầm từ Thế chiến 2; Youtuber 6 tuổi tự mua nhà trăm tỉ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Thành phố màu hồng của Ấn Độ, nổi tiếng vì trang sức và đá quý

Theo Zing |

Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan phía tây Ấn Độ, còn được biết đến với tên gọi "thành phố màu hồng", nơi đây nổi tiếng với ngành công nghiệp trang sứ`c, tập trung tại Johari Bazaar.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Viên kim cương xanh được bán giá 15 triệu USD

Thanh Hà |

Một viên kim cương xanh 20 carat được Petra Diamonds Ltd bán với giá gần 15 triệu USD, theo Bloomberg.

Nóng nhất hôm nay: Cô gái nuốt hàng trăm trang sức quý vào bụng

DH |

Cô gái nuốt hàng trăm trang sức quý vào bụng; Tổng thống Putin lặn xuống đáy biển xem xác tàu ngầm từ Thế chiến 2; Youtuber 6 tuổi tự mua nhà trăm tỉ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Thành phố màu hồng của Ấn Độ, nổi tiếng vì trang sức và đá quý

Theo Zing |

Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan phía tây Ấn Độ, còn được biết đến với tên gọi "thành phố màu hồng", nơi đây nổi tiếng với ngành công nghiệp trang sứ`c, tập trung tại Johari Bazaar.