Đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt dưới hang là khách mời danh dự Asian Cup

Nguyễn Hà |

Đội bóng nhí Thái Lan từng mắc kẹt 18 ngày dưới hang sâu đã được mời làm khách mời danh dự tại Asian Cup 2019.

Một nhóm các cậu bé trong đội bóng Lợn Hoang sống sót kỳ diệu sau cuộc giải cứu kịch tính từ một hang động bị ngập lụt ở Thái Lan năm ngoái đã được mời đến UAE với tư cách là khách mời danh dự của Asian Cup. 3 chàng trai trong đội bóng và huấn luyện viên của các cậu bé đã theo dõi trận đấu giữa đội nhà Thái Lan gặp Ấn Độ vào ngày 6.1.

4 thành viên này là một phần của đội bóng của Học viện bóng đá Lợn Hoang 13 người đã bị mắc kẹt 18 ngày trong các hang động ở tỉnh Chiang Rai vào tháng 7.2018. Nỗ lực giải cứu đội bóng khỏi nước lũ dâng cao trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới khi các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia đã nỗ lực để giải cứu các cậu bé.

Các cậu bé và huấn luyện viên bóng đá của họ được tìm thấy trong một hang động bị ngập tại Mae Sai, Chiang Rai, Thái Lan hồi tháng 7.2018.
Các cậu bé và huấn luyện viên bóng đá của họ được tìm thấy trong một hang động bị ngập tại Mae Sai, Chiang Rai, Thái Lan hồi tháng 7.2018.

Nhóm các cậu bé cùng huấn luyện viên được vào hậu trường để xem đội bóng chuẩn bị trước trận đấu, sau đó, họ sẽ được ngồi ở vị trí VIP trong khi theo dõi trận đấu.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết, sự can đảm và kiên trì của 12 thiếu niên và huấn luyện viên của họ trong điều kiện vô cùng khó khăn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

“Bây giờ chúng ta có cơ hội để tiếp tục câu chuyện cổ tích đáng chú ý này. Bóng đá có sức mạnh mang lại hy vọng và niềm vui cho mọi người thuộc mọi quốc gia. AFC Asian Cup UAE 2019 là nền tảng cuối cùng để tôn vinh sự thống nhất và đa dạng của lục địa chúng ta” – ông nói thêm.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết, sự can đảm và kiên trì của 12 thiếu niên và huấn luyện viên của họ trong điều kiện vô cùng khó khăn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết, sự can đảm và kiên trì của 12 thiếu niên cùng huấn luyện viên của họ trong điều kiện vô cùng khó khăn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Lời mời là một phần của chương trình hỗ trợ hai năm lớn hơn từ AFC đến với đội bóng Lợn Hoang, câu lạc bộ sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật cũng như thiết bị đào tạo và 100 quả bóng Molten mỗi năm.

“Tôi tin chắc rằng sự hiện diện của các cầu thủ Học viện Wild Boars sẽ tạo nên một giải đấu đáng nhớ hơn nữa và sẽ truyền cảm hứng cho họ tiếp tục hành trình bóng đá đáng kinh ngạc của họ” - ông Al Khalifa nói.

Trong suốt 18 ngày thử thách khủng khiếp, họ đã chứng minh sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần đồng đội. Cuối cùng, họ đã vượt qua tất cả những thách thức mà họ phải đối mặt.

UAE đang tổ chức Asian Cup lần thứ hai, với các trận đấu bắt đầu vào thứ Bảy ngày 5.1 và kết thúc vào ngày 1.2 với trận chung kết tại thành phố thể thao Zayed. Tổng cộng có 51 trận đấu sẽ được tổ chức ở 8 thành phố. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Iraq vào tối 8.1.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đội bóng nhí Thái Lan được mời tham gia trại hè ở Nga

Phong Lâm |

Những thanh thiếu niên thuộc đội bóng nhí "Lợn Rừng" Thái Lan được mời đến trung tâm trẻ em quốc tế Artek (Nga), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15.8 cho biết.

Vỡ òa vui sướng: Giải cứu thành công toàn bộ đội bóng nhí Thái Lan

Vân Anh - Gia Minh |

Sau 3 ngày dốc toàn lực cứu hộ, 18h50 ngày 10.7, chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang kết thúc ngoạn mục. Toàn bộ 12 cầu thủ và huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn.

Nhìn lại những nút thắt nghẹt thở giải cứu 8 thành viên đội bóng nhí Thái Lan

P.D |

Thêm 4 bé trai hôm nay được giải thoát khỏi hang động ngập nước, nâng tổng số thiếu niên được cứu lên 8. 5 người còn mắc kẹt lại trong hang đang chờ chiến dịch giải cứu tiếp theo. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đội bóng nhí Thái Lan được mời tham gia trại hè ở Nga

Phong Lâm |

Những thanh thiếu niên thuộc đội bóng nhí "Lợn Rừng" Thái Lan được mời đến trung tâm trẻ em quốc tế Artek (Nga), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15.8 cho biết.

Vỡ òa vui sướng: Giải cứu thành công toàn bộ đội bóng nhí Thái Lan

Vân Anh - Gia Minh |

Sau 3 ngày dốc toàn lực cứu hộ, 18h50 ngày 10.7, chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang kết thúc ngoạn mục. Toàn bộ 12 cầu thủ và huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn.

Nhìn lại những nút thắt nghẹt thở giải cứu 8 thành viên đội bóng nhí Thái Lan

P.D |

Thêm 4 bé trai hôm nay được giải thoát khỏi hang động ngập nước, nâng tổng số thiếu niên được cứu lên 8. 5 người còn mắc kẹt lại trong hang đang chờ chiến dịch giải cứu tiếp theo.