Đội bóng Hàn Quốc xin lỗi vì dùng "búp bê người lớn" thay khán giả

Hải Anh |

Đội bóng Hàn Quốc FC Seoul đã phải xin lỗi công chúng vì công khai sử dụng búp bê tình dục để lấp những chỗ trống trên khán đài sân vận động.

Đội bóng của K-League FC Seoul đã sử dụng nhiều loại ma nơ canh để lấp đầy một phần những ghế trống trên sân nhà - sân vận động World Cup Seoul - cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà của mùa giải năm nay hôm 17.5, theo theworldgame.sbs.com.au.

Việc sử dụng ma nơ canh làm khán giả đã được FC Seoul sử dụng trong trận đấu với Gwangju FC.

Đáng chú ý là, những khán giả tinh mắt nhận thấy có những con ma nơ canh khác biệt hơn. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, chúng là những con búp bê tình dục.

theworldgame.sbs.com.au cho hay, câu lạc bộ FC Seoul ngày 18.5 đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Instagram để xin lỗi về vấn đề này.

Theo đó, câu lạc bộ giải thích một phần là do công ty cung cấp ma nơ canh. Dù vậy, câu lạc bộ cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ, tuyên bố sẽ khắc phục tình trạng này và đảm bảo vấn đề tương tự sẽ không lặp lại.

Câu lạc bộ Dinamo Brest của Belarus sử dụng ma nơ canh thay thế cổ động viên. Ảnh: Twitter Diamo Brest.
Câu lạc bộ Dynamo Brest của Belarus sử dụng ma nơ canh thay thế cổ động viên. Ảnh: Twitter Dynamo Brest.

RT cho hay, đại dịch COVID-19 khiến tình trạng các sân vận động vắng bóng cổ động viên dường như trở nên phổ biến hơn. Nhiều câu lạc bộ bóng đá trên thế giới cũng có những cách thức độc đáo để khuấy động không khí trong các trận đấu. Câu lạc bộ Dynamo Brest của Belarus cũng chọn cách tiếp cận tương tự, bằng cách sử dụng ma nơ canh thay thế các cổ động viên thật.

Trong khi đó, đội Borussia Monchengladbach của giải bóng đá Bundesliga ở Đức thì sắp xếp để in ảnh khuôn mặt của cổ động viên trên các tấm bìa cứng và đặt trên khán đài.

Giải bóng đá K-League của Hàn Quốc đã trở lại thi đấu vào tuần trước sau khi đại dịch COVID-19 ở nước này có những diễn tiến tích cực. Tính tới 17.5, Hàn Quốc ghi nhận hơn 11.000 trường hợp mắc COVID-19 và 262 trường hợp tử vong.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ thầy Park không bị cấm đến sân xem bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe sẽ được đến sân xem các trận đấu của giải chuyên nghiệp Malaysia, khi thi đấu lại vào tháng 9.

Bundesliga ngày trở lại: Bóng đá thời COVID-19 là thế đấy

VIỆT HÙNG |

Những trận đấu đầu tiên của vòng 26 Bundesliga tối 16.5 đã vẽ ra bức tranh rõ nhất về bóng đá thời dịch.

Đêm nay, Bundesliga trở lại: Chiến thắng của bóng đá trước COVID-19

VIỆT HÙNG |

Hôm nay (16.5), cả thế giới bóng đá sẽ hướng về Đức để đón chào sự trở lại của Bundesliga, giải đấu đi tiên phong sau hơn 2 tháng bị hoãn vì dịch.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Đối thủ thầy Park không bị cấm đến sân xem bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe sẽ được đến sân xem các trận đấu của giải chuyên nghiệp Malaysia, khi thi đấu lại vào tháng 9.

Bundesliga ngày trở lại: Bóng đá thời COVID-19 là thế đấy

VIỆT HÙNG |

Những trận đấu đầu tiên của vòng 26 Bundesliga tối 16.5 đã vẽ ra bức tranh rõ nhất về bóng đá thời dịch.

Đêm nay, Bundesliga trở lại: Chiến thắng của bóng đá trước COVID-19

VIỆT HÙNG |

Hôm nay (16.5), cả thế giới bóng đá sẽ hướng về Đức để đón chào sự trở lại của Bundesliga, giải đấu đi tiên phong sau hơn 2 tháng bị hoãn vì dịch.