Doanh số bán lẻ Trung Quốc vượt kỳ vọng trong tháng 10

Thanh Hà |

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc thông tin ngày 15.11 rằng, doanh số bán lẻ của đất nước đã tăng hơn dự kiến ​​trong tháng 10.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 4,9% so với một năm trước, vượt qua mức dự báo 3,5% trong cuộc thăm dò của Reuters.

Sản xuất công nghiệp Trung Quốc trong tháng 10 cũng vượt kỳ vọng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Reuters đã dự đoán mức tăng trưởng ở lĩnh vực này là 3%.

Từ tháng 1 đến tháng 10, đầu tư vào tài sản cố định đã tăng 6,1% so với một năm trước, thấp hơn một chút so với mức tăng 6,2% mà Reuters dự báo.

Tỉ lệ thất nghiệp thành thị ở Trung Quốc được duy trì ổn định, ở mức 4,9%. Tỉ lệ này ở những người từ 16 đến 24 tuổi vẫn cao hơn nhiều, ở mức 14,2%.

Theo SCMP, Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra 11 triệu việc làm mới ở thành thị và tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị trong năm nay được khảo sát là 5,5%. Trung Quốc đã tạo ra 11,33 triệu việc làm trong 10 tháng đầu năm.

“Xu hướng phục hồi kinh tế bền vững của Trung Quốc không thay đổi và các yếu tố tích cực đang tăng lên” - phát ngôn viên của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho hay.

Nền kinh tế Trung Quốc phục hồi ấn tượng sau tác động của dịch COVID-19 nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, như khủng hoảng năng lượng, tâm lý người tiêu dùng yếu và chi phí nguyên liệu tăng cao, tăng trưởng kinh tế của nước này chậm lại còn 4,9% trong quý thứ ba.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trâu nổi điên húc văng người phụ nữ dừng xe trên phố ở Trung Quốc

Song Minh |

Một con trâu húc văng người phụ nữ dừng xe trên phố và làm bị thương bảy người khác ở quận Ngọc Lâm, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Làn sóng COVID-19 mới nhất lan ra 2/3 Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đã lan tới 21 khu vực cấp tỉnh, tương đương 2/3 đất nước.

Bà nội trợ Trung Quốc mắc chứng nghiện mua sắm, mua 1.000kg gạo

Hà Anh |

Một bà nội trợ 41 tuổi ở Trung Quốc, được chẩn đoán mắc chứng nghiện mua sắm và lo lắng sau khi chi tới 200.000 nhân dân tệ (31.349 USD) mỗi tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trâu nổi điên húc văng người phụ nữ dừng xe trên phố ở Trung Quốc

Song Minh |

Một con trâu húc văng người phụ nữ dừng xe trên phố và làm bị thương bảy người khác ở quận Ngọc Lâm, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Làn sóng COVID-19 mới nhất lan ra 2/3 Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đã lan tới 21 khu vực cấp tỉnh, tương đương 2/3 đất nước.

Bà nội trợ Trung Quốc mắc chứng nghiện mua sắm, mua 1.000kg gạo

Hà Anh |

Một bà nội trợ 41 tuổi ở Trung Quốc, được chẩn đoán mắc chứng nghiện mua sắm và lo lắng sau khi chi tới 200.000 nhân dân tệ (31.349 USD) mỗi tháng.