Doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro sụt giảm kỉ lục trong tháng 3

Phương Linh |

Doanh số bán lẻ ở khu vực đồng euro giảm sâu kỉ lục trong tháng 3 do người dân hạn chế chi tiêu trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Reuters dẫn nguồn số liệu từ cơ quan thống kê Liên minh Châu Âu Eurostat hôm 6.5 cho biết, doanh số tại 19 quốc gia khu vực đồng tiền chung euro trong tháng 3 đã giảm 11,2% so với tháng 2 và giảm 9,2% so với năm trước. Con số thực tế này rõ nét hơn so với kỳ vọng của thị trường lần lượt là 10,5% và 8,0%, theo một cuộc thăm dò của các nhà kinh tế.

Sự suy giảm theo tháng là mức giảm mạnh nhất từ năm 1999, căn cứ theo dữ liệu của Eurostat .

Con số 9,2% so với năm trước là con số tồi tệ nhất trong hồ sơ dữ liệu kể từ năm 2000. Nó cũng giảm gấp đôi so với tháng 2.2009, tháng tồi tệ nhất của năm khủng hoảng tài chính 2008 - 2009.

Điểm sáng nhất duy nhất là doanh số bán thực phẩm tăng mạnh 5% hàng tháng và tăng 2,6% cho đặt hàng qua thư điện tử và mua sắm trực tuyến. Ngay cả doanh số bán dược phẩm và y tế cũng giảm 0,5%.

Sự sụt giảm doanh số mạnh nhất đối với ngành hàng quần áo, giày dép và dệt may và nhiên liệu ô tô.

Tình trạng lao dốc kỉ lục nhất được ghi nhận ở Pháp với mức âm 17,4% so với tháng trước. Luxembourg, Áo và Tây Ban Nha cũng theo sau với khoảng cách không quá xa. Tuy nhiên, không có dữ liệu tháng 3 của Italia và Hy Lạp.

Ireland là quốc gia duy nhất ghi nhận tăng trưởng, với doanh số tăng 0,1% kể từ tháng 2, mặc dù số liệu về bán lẻ thường có thể bị thay đổi.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước Châu Âu giảm bớt phong toả, hàng quán được mở cửa trở lại

Song Minh |

Một số quốc gia ở Châu Âu có thể bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên kết thúc hành trình chiến đấu với COVID-19.

Mất 16 tỉ USD mỗi tuần do COVID-19, kinh tế Đức suy thoái tồi tệ

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức có thể cần ít nhất 8 năm để phục hồi từ suy thoái do COVID-19.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Sẽ gây ra suy thoái kinh tế?

Gia Minh |

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang tạo tiền đề cho một cuộc tự suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ và làm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Các "vết nứt" bắt đầu hình thành và ít nhất một số "vết nứt" là do Mỹ tự gây ra.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Nhiều nước Châu Âu giảm bớt phong toả, hàng quán được mở cửa trở lại

Song Minh |

Một số quốc gia ở Châu Âu có thể bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên kết thúc hành trình chiến đấu với COVID-19.

Mất 16 tỉ USD mỗi tuần do COVID-19, kinh tế Đức suy thoái tồi tệ

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức có thể cần ít nhất 8 năm để phục hồi từ suy thoái do COVID-19.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Sẽ gây ra suy thoái kinh tế?

Gia Minh |

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang tạo tiền đề cho một cuộc tự suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ và làm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Các "vết nứt" bắt đầu hình thành và ít nhất một số "vết nứt" là do Mỹ tự gây ra.