Doanh nhân Anh bị phản đối vì đăng kí thương hiệu liên quan George Floyd

Phương Linh |

Một doanh nhân người Anh đã bị chỉ trích gay gắt sau khi nhanh tay gửi đơn đăng ký thương hiệu hai cụm từ ''Black Lives Matter'' và ''I Can't Breathe''.

Daily Mail đưa tin, doanh nhân Georgios Demetriou, 57 tuổi, đến từ Manchester, Vương quốc Anh đã nộp đơn vào ngày 6.6 để đăng ký thương hiệu các cụm từ liên quan đến phong trào biểu tình sắc tộc sau vụ giết người da màu George Floyd ở Mỹ.

Demetriou là người sáng lập công ty License to Thrill - điều hành cửa hàng xe đạp trực tuyến Ridelow tại Manchester, Anh từ tháng 5.2000.

Ông Demetriou tuyên bố các thương hiệu sẽ dành cho ''việc từ thiện'', mặc dù ông đã bị cáo buộc cố gắng khai thác phong trào biểu tình sắc tộc Black Lives Matter sau khi thừa nhận sẽ có thể tính phí bản quyền đối với những người sử dụng một trong hai cụm từ ''I can't breathe'' và ''Black Lives Matter''.

Cả hai thương hiệu này đều dùng cho y phục, trong đó ''I Can't Breathe'' dành cho dây đeo cổ tay từ thiện.

Thông tin đăng kí hai thương hiệu của Demetriou hiển thị trên trang web của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Anh. Ảnh: IPO
Thông tin đăng kí hai thương hiệu của Demetriou hiển thị trên trang web của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Anh. Ảnh: IPO

Phát biểu với Tạp chí Thương hiệu Thế giới (WTR), Demetriou nói rằng ông dự định sử dụng hai thương  hiệu cho ''một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những đứa trẻ trong thành phố Manchester''. Kế hoạch của Demetriou, theo như tuyên bố, là thành lập hai tổ chức - ''Black Lives Matter'' tập trung vào giáo dục và ''I can't breathe'' là ''tiếng nói cho giới trẻ''.

Demetriou cũng cho biết, ông không xin phép gia đình George Floyd, nhưng sẽ sẵn sàng ''cởi mở'' để làm việc với họ. 

Hành động đăng kí thương hiệu của Demetriou được một người dùng đăng lên mạng xã hội Twitter sau đó đã thu hút được sự chú ý của đông đảo dư luận, phần lớn là phản ứng phẫn nộ vì cho rằng Demetriou đã cố gắng thương hiệu hóa một phong trào xã hội đòi công lý cho người da đen để thu lợi trên nỗi đau của họ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu tự trị của người biểu tình George Floyd ở Mỹ

Phương Linh |

Tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ, sau những cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát đòi công lý cho cái chết của George Floyd, những người biểu tình đã lập rào chắn quanh một khu phố và lập nên ''Khu tự trị Capitol Hill''.

Thông tin bất ngờ về quyền lợi của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd Derek Chauvin có thể nhận được hơn 1 triệu USD trợ cấp hưu trí trong những năm nghỉ hưu ngay cả khi bị kết án giết người đàn ông da màu George Floyd.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bên trong khu tự trị của người biểu tình George Floyd ở Mỹ

Phương Linh |

Tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ, sau những cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát đòi công lý cho cái chết của George Floyd, những người biểu tình đã lập rào chắn quanh một khu phố và lập nên ''Khu tự trị Capitol Hill''.

Thông tin bất ngờ về quyền lợi của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd Derek Chauvin có thể nhận được hơn 1 triệu USD trợ cấp hưu trí trong những năm nghỉ hưu ngay cả khi bị kết án giết người đàn ông da màu George Floyd.