Doanh nghiệp Trung Quốc chật vật để trả lương cho nhân viên

Lê Thanh Hà |

Ngày càng nhiều công ty tư nhân Trung Quốc đã cắt giảm, chậm thanh toán hoặc nợ lương người lao động trong bối cảnh chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch COVID-19 lây lan, Bloomberg đưa tin.

Để kiểm soát được dịch bệnh do COVID-19 - hiện đã cướp đi mạng sống của hơn 2.000 người - chính quyền và nhiều công ty đều khuyến khích người lao động làm việc tại nhà. Hệ quả là các trung tâm thương mại, nhà hàng, công viên giải trí hay các rạp chiếu phim đều đóng cửa, đường phố gần như không một bóng người.

Tuy có hiệu quả trong việc kiểm soát sự lây lan dịch bệnh nhưng điều này lại khiến nhiều người lao động Trung Quốc gặp khó khăn về thu nhập, khi nhiều doanh nghiệp thông báo không có đủ khả năng để trả lương, hoặc không thể trả đủ lương cho những lao động bị cách ly kiểm dịch mà không đi làm.

NIO Inc., công ty sản xuất ôtô điện có trụ sở tại Thượng Hải, gần đây đã trì hoãn tiền lương một tuần. Chủ tịch Công ty William Li khuyến khích nhân viên nhận cổ phiếu thay cho tiền thưởng.

Tại nhà máy của Công ty công nghệ Foxconn ở Thâm Quyến, công nhân trở về sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đều phải cách ly trong ký túc xá trước khi có thể trở lại làm việc và nhận lương chỉ bằng một phần ba thu nhập trước đó.

 
Lao động làm việc trong nhà máy Foxconn tại Trung Quốc. Ảnh: NYTimes.

Rick Zeng, Phó Tổng Giám đốc Công viên giải trí Lionsgate ở Chu Hải cho biết công viên này đã ngừng hoạt động theo yêu cầu của chính phủ kể từ cuối tháng 1. Bắt đầu từ tuần tới, nhiều nhân viên sẽ phải nghỉ phép không lương.

Quản lý một khách sạn ở Phúc Châu, Robert Zhang chia sẻ, hầu như 100 phòng đều trống trong thời gian này. Hai phần ba số nhân viên đã nhận một khoản tiền và nghỉ phép. “Nếu tình hình chỉ kéo dài một hoặc hai tháng thì chúng tôi vẫn cầm cự được nhưng cứ tiếp diễn thế này và du lịch không phục hồi trong 3 đến 4 tháng tới thì thật thảm họa đối với chúng tôi”, ông nói thêm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Nhiều phi công nước ngoài chuyển việc vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều phi công nước ngoài làm việc tại các hãng hàng không Trung Quốc đã quay trở về nước và đang cân nhắc chuyển việc do nghỉ dài ngày không lương, Reuters đưa tin.

Trung Quốc công bố biện pháp khôi phục kinh tế sau dịch bệnh

Lê Thanh Hà |

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm 18.2 đã công bố các biện pháp mới tiếp theo nhằm phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế sau những thiệt hại do COVID-19 gây ra.

Vũ Hán bắt đầu chiến dịch kéo dài 3 ngày để sàng lọc người nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhà chức trách tại tâm dịch Vũ Hán đã phát động chiến dịch kéo dài 3 ngày kể từ 17.2 để rà soát tất cả thành phố tránh bỏ sót người bệnh và kiểm soát sự lây lan do COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trung Quốc: Nhiều phi công nước ngoài chuyển việc vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều phi công nước ngoài làm việc tại các hãng hàng không Trung Quốc đã quay trở về nước và đang cân nhắc chuyển việc do nghỉ dài ngày không lương, Reuters đưa tin.

Trung Quốc công bố biện pháp khôi phục kinh tế sau dịch bệnh

Lê Thanh Hà |

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm 18.2 đã công bố các biện pháp mới tiếp theo nhằm phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế sau những thiệt hại do COVID-19 gây ra.

Vũ Hán bắt đầu chiến dịch kéo dài 3 ngày để sàng lọc người nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhà chức trách tại tâm dịch Vũ Hán đã phát động chiến dịch kéo dài 3 ngày kể từ 17.2 để rà soát tất cả thành phố tránh bỏ sót người bệnh và kiểm soát sự lây lan do COVID-19.