Đoàn ngoại giao Triều Tiên bất ngờ đến Nga tham vấn

Ngọc Vân |

Một phái đoàn ngoại giao Triều Tiên đang tới Mátxcơva để bàn về hợp tác song phương - Reuters dẫn nguồn tin Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho biết hôm 2.2.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Washington về việc Triều Tiên liên tục phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa Mỹ.

Hồi tháng 12.2017, hãng thông tấn Inferfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nói rằng, Mátxcơva chưa sẵn sàng ký các chế tài trừng phạt mới Bình Nhưỡng vì như vậy sẽ kìm hãm nền kinh tế của quốc gia Châu Á này.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết, áp lực lên Triều Tiên đang tiệm cận "giới hạn đỏ" và việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên có thể là chủ đề đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ngày 31.1, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matzegora được hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời nói rằng không nên cắt giảm vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu tới Triều Tiên, bởi việc chấm dứt hoàn toàn những chuyến vận chuyển này sẽ bị Triều Tiên diễn giải như một hành động chiến tranh.

Liên Hợp Quốc và Mỹ đã ban hành một loạt trừng phạt nhằm hạn chế Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm tìm cách giảm sự tiếp cận của Triều Tiên với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Đại sứ Nga cũng bác bỏ các cáo buộc của Washington rằng Mátxcơva, đi ngược lại các chế tài của Liên Hợp Quốc, cho phép Bình Nhưỡng sử dụng các cảng của Nga để vận chuyển than.

Phái đoàn Nga cũng liên tục tới Triều Tiên tìm kiếm cơ hội đối thoại. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Nga đã đến thủ đô Bình Nhưỡng và là chuyến thăm thứ 2 của các quan chức Nga trong vòng 2 tuần.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân sự, Bộ Quốc phòng Aleksandr Kanshin tiết lộ với Interfax rằng, phái đoàn quân đội Nga tới Bình Nhưỡng để thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ - Hàn âm thầm luyện phương án loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Hà Liên |

Hàn Quốc và Mỹ âm thầm tiến hành tập trận quân sự kéo dài 4 ngày trong tuần qua mà không đưa ra thông cáo chính thức nào. Cuộc tập trận diễn ra ít lâu trước thềm Olympic mùa đông PyeongChang. 

Nga nắm giữ bí mật tên lửa của Triều Tiên

N.V |

Nga có dữ liệu về những loại tên lửa mà Triều Tiên sở hữu, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexandr Matsegora tiết lộ.

Nga: Ngừng chuyển dầu cho Triều Tiên là tuyên chiến

S.M |

Không nên cắt giảm vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu tới Triều Tiên, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng được hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời nói hôm 31.1.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ - Hàn âm thầm luyện phương án loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Hà Liên |

Hàn Quốc và Mỹ âm thầm tiến hành tập trận quân sự kéo dài 4 ngày trong tuần qua mà không đưa ra thông cáo chính thức nào. Cuộc tập trận diễn ra ít lâu trước thềm Olympic mùa đông PyeongChang. 

Nga nắm giữ bí mật tên lửa của Triều Tiên

N.V |

Nga có dữ liệu về những loại tên lửa mà Triều Tiên sở hữu, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexandr Matsegora tiết lộ.

Nga: Ngừng chuyển dầu cho Triều Tiên là tuyên chiến

S.M |

Không nên cắt giảm vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu tới Triều Tiên, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng được hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời nói hôm 31.1.