Đô vật sumo Nhật Bản đầu tiên chết vì COVID-19

Hải Anh |

Một đô vật 28 tuổi ở Takadagawa, Nhật Bản đã có 3 tuần trong đơn vị chăm sóc đặc biệt trước khi tử vong vì các biến chứng COVID-19.

Đô vật sumo Shobushi đã tử vong ở tuổi 28 vì suy đa cơ quan do viêm phổi, trở thành người đầu tiên ở bộ môn này tử vong do COVID-19, Japan Times đưa tin ngày 13.5.

Hiệp hội Sumo Nhật Bản (JSA) đã thông báo về cái chết của một rikishi - đô vật sumo ở lò luyện Takadagawa vào ngày 13.5. Đô vật này thi đấu ở hạng sandanme, hạng thấp thứ 3 trong 6 hạng sumo.

JSA cho hay, đô vật Shobushi đã được điều trị đặc biệt từ ngày 19.4 sau khi tình trạng chuyển biến xấu. Đô vật này đã nhập viện kể từ ngày 8.4 sau khi sốt tới 38 độ C và có máu trong đờm.

Cuối tháng trước, JSA thông báo rằng, người phụ trách lò luyện Takadagawa cùng 5 đô vật của lò này đã mắc COVID-19.

Theo Worldometers, tính tới 12h ngày 13.5, giờ Việt Nam, Nhật Bản có 15.968 ca mắc COVID-19 và 657 ca tử vong. 

Trong diễn biến liên quan, hôm 12.5, Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo đi lại với 13 quốc gia lên cấp 3 -  mức cao thứ 2 của khuyến cáo, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan toàn cầu. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho hay, du khách nước ngoài từng đến 13 quốc gia - trong đó có 5 nước ở Nam và Trung Mỹ trong vòng 2 tuần trước khi đến Nhật Bản sẽ bị từ chối cho nhập cảnh sau khi nước này nâng cấp độ khuyến cáo.

Lệnh cấm nhập cảnh được hoàn tất ngay sau cuộc họp tại Hội đồng An ninh Quốc gia và lực lượng đặc trách của chính phủ về ứng phó dịch bệnh, Mainichi đưa tin.

Với các biện pháp ngày 12.5, số quốc gia và vùng lãnh thổ được Nhật Bản đưa vào khuyến cáo cấp 3 là 100, theo Ngoại trưởng Motegi.

Khuyến cáo cấp 3 chỉ thấp hơn 1 cấp so so với cảnh báo di chuyển cấp cao nhất của Bộ ngoại giao Nhật Bản. Ở cấp cao nhất, Nhật Bản sẽ yêu cầu công dân nước này "sơ tán ngay lập tức" từ các quốc gia hoặc khu vực chỉ định và "tránh mọi di chuyển cho bất cứ mục đích gì".

Ngoài 5 quốc gia Trung và Nam Mỹ, trong đó có Mexico, Uruguay và Colombia, những nước mới được Nhật Bản thêm vào danh sách khu vực khuyến cáo cấp 3 là Maldives, Azerbaijan, Kazakhstan và 5 quốc gia Châu Phi.

Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài từ 87 quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nga và hầu hết các nước ở Châu Âu kể từ tháng 3 đồng thời ngừng cấp thị thực cho hầu khắp các quốc gia còn lại trên thế giới. Tất cả các quốc gia khác hiện đang được đặt ở khuyến cáo cấp 2 trong đó yêu cầu công dân Nhật Bản hạn chế tất cả các chuyến di chuyển ra nước ngoài không thiết yếu. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bên trong đảo quốc "miễn nhiễm" với COVID-19

Hải Anh |

Kiribati là quốc đảo ở trung Thái Bình Dương, một trong 13 nước không có ca nhiễm COVID-19 nào.

Lao động Việt tại Nhật Bản mất việc được nhận trợ cấp

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thông báo, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp nhận lao động (LĐ) nước ngoài (trong đó có LĐ Việt Nam) phải thu hẹp hoặc dừng sản xuất, khiến nhiều LĐ/thực tập sinh nước ngoài phải nghỉ việc, gián đoạn kế hoạch thực tập kỹ thuật.

Thế giới động vật: Số cá voi lưng gù kỷ lục ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Số lượng cá voi lưng gù quan sát được tại vùng biển xung quanh đảo Amami-Oshima, phía tây nam Nhật Bản trong mùa đông đã đạt mức cao kỷ lục khi lên tới 971.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bên trong đảo quốc "miễn nhiễm" với COVID-19

Hải Anh |

Kiribati là quốc đảo ở trung Thái Bình Dương, một trong 13 nước không có ca nhiễm COVID-19 nào.

Lao động Việt tại Nhật Bản mất việc được nhận trợ cấp

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thông báo, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp nhận lao động (LĐ) nước ngoài (trong đó có LĐ Việt Nam) phải thu hẹp hoặc dừng sản xuất, khiến nhiều LĐ/thực tập sinh nước ngoài phải nghỉ việc, gián đoạn kế hoạch thực tập kỹ thuật.

Thế giới động vật: Số cá voi lưng gù kỷ lục ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Số lượng cá voi lưng gù quan sát được tại vùng biển xung quanh đảo Amami-Oshima, phía tây nam Nhật Bản trong mùa đông đã đạt mức cao kỷ lục khi lên tới 971.