Đổ lỗi cho Nga, Mỹ rút khỏi một trong số ít hiệp ước an ninh cuối cùng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở - một trong số ít các cơ chế kiểm soát vũ khí còn lại - trong tuần này, với lý do cáo buộc Nga vi phạm.

"Nga đã không tuân thủ hiệp ước" - RT trích lời ông Donald Trump phát biểu với báo giới hôm 21.5. Tuy nhiên, ông nói thêm Mỹ có thể quay trở lại hiệp ước, hoặc đàm phán một hiệp ước mới với Nga, nhưng không phân tích gì thêm.

Hiệp ước Bầu trời mở, có hiệu lực từ năm 2002, cho phép các quốc gia tham gia thực hiện các chuyến bay giám sát ngắn, không vũ trang, trên toàn bộ lãnh thổ nước thành viên khác để thu thập dữ liệu về các lực lượng và hoạt động quân sự. Hiện 35 nước, trong đó có Nga, Mỹ và một số thành viên NATO đã ký hiệp ước.

Phản ứng trước động thái của Tổng thống Donald Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định hôm 21.5 rằng Nga không vi phạm hiệp ước. Ông nói thêm, Nga sẵn sàng thảo luận về các vấn đề kỹ thuật mà Mỹ tuyên bố là Nga vi phạm, và việc Mỹ rút khỏi hiệp ước sẽ làm tổn hại đến lợi ích của các nước Châu Âu là thành viên NATO.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng Mỹ ra khỏi hiệp ước có thể dẫn đến "một cuộc chạy đua vũ trang mới”.

Hiện chưa có thông báo chính thức nào đến từ Washington - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 21.5, mô tả Hiệp ước Bầu trời mở là một "thỏa thuận cơ bản để tăng cường an ninh ở Châu Âu".

Theo tờ The New York Times, một thông báo chính thức sẽ được gửi tới Nga trong ngày hôm nay (22.5). Nga đã trù liệu động thái này trong một thời gian, sau những tin đồn trên truyền thông Mỹ. Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết quyết định đã được đưa ra tại Washington.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, các thành viên Châu Âu của hiệp ước khó có thể rút ra vì họ hiểu rằng nó “có giá trị là một công cụ để bảo đảm sự tin cậy, dự đoán và minh bạch”.

Việc Mỹ từ bỏ thỏa thuận là quyết định mới nhất trong một loạt các quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi các hiệp định an ninh quốc tế. Năm ngoái, chính quyền của ông đã từ bỏ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 với Nga, cũng viện dẫn các cáo buộc vi phạm của Nga, nhưng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Quân đội Mỹ đã thử một tên lửa đã bị cấm theo hiệp ước ngay sau đó.

Động thái này đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua vũ trang không giới hạn mới.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Mỹ và Nga - Hiệp ước START mới - giới hạn cả hai nước sở hữu 1.550 tên lửa hạt nhân, sẽ hết hạn ngay sau lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ tiếp theo vào tháng 1.2021. Mặc dù Mátxcơva đề nghị, song Washington đã trì hoãn đàm phán để gia hạn hiệp ước này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Mỹ vô điều kiện

Ngọc Vân |

Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng với Mỹ mà không cần điều kiện hay thảo luận thêm, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hiệp ước INF - "chốt hãm" chiến tranh hạt nhân chính thức bị khai tử

Thanh Hà |

Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước hạt nhân ký thời Chiến tranh Lạnh với Nga ngày 2.8, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Mỹ vô điều kiện

Ngọc Vân |

Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng với Mỹ mà không cần điều kiện hay thảo luận thêm, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hiệp ước INF - "chốt hãm" chiến tranh hạt nhân chính thức bị khai tử

Thanh Hà |

Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước hạt nhân ký thời Chiến tranh Lạnh với Nga ngày 2.8, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới.