Dinh thự hoang lạnh gợi nỗi đau mất con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Hải Anh |

Một dinh thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở Hong Kong (Trung Quốc) là nơi gợi lại một giai đoạn đầy thảm kịch trong lịch sử gia tộc của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho).

Dinh thự hoang phế ở khu bất động sản đắt giá Hong Kong

Dinh thự số 4 Shek O Headland ở Hong Kong hoang phế và đổ nát giữa một dải các dinh thự trên tuyến đường có hàng loạt bất động sản đắt giá, sang trọng nhất ở Hong Kong, SCMP đưa tin năm 2008.

Sự suy tàn của dinh thự này -  nước hồ bơi xanh lục thành nơi sinh sôi của muỗi, khu vườn cỏ mọc um tùm là nơi rắn rết nương náu - có thể được xem như hình ảnh phản chiếu bi kịch của chủ nhà, theo hãng tin có trụ sở tại Hong Kong. Trong tiếng Quảng Đông, số 4 tương tự như cách đọc từ chết.

Đây từng là dinh thự nổi bật nhất trên tuyến phố với mỗi phòng đều có tầm nhìn hướng thẳng ra biển và trị giá hơn 100 triệu đô la Hong Kong. Tuy nhiên, dinh thự xa hoa này đã bị bỏ hoang trong hơn 2 năm, kể từ khi những người thuê nhà gần nhất phải rời đi vào tháng 2.2006 bởi tình trạng của dinh thự đã xuống cấp.

Khu bất động sản này thuộc sở hữu của một trong những ông trùm giàu có và quyền lực nhất Trung Quốc - Hà Hồng Sân - người vừa qua đời hôm 26.5 ở tuổi 89. Sinh thời, vua sòng bài Macau có 4 người vợ và 17 người con.

Trong một bài báo năm 2009 về dinh thự này, SCMP cho hay, cơ quan môi trường ở Hong Kong đã liên hệ với người vợ ba của Hà Hồng Sân - bà Chan Yuen-chun - người đăng ký sở hữu biệt thự bỏ hoang ở số 4 đường Shek O Headland - để hướng dẫn làm sạch một bể bơi ở khu bất động sản rộng lớn này bởi hàng xóm phản ánh về tình trạng muỗi sinh sôi từ đây. Quan chức y tế Hong Kong sau đó xác nhận đã liên lạc được với chủ sở hữu của ngôi nhà và việc xử lý sẽ được triển khai trong thời gian ngắn.

Dinh thự có rộng hơn 1.200m2 có giá cho thuê là hơn 60.000 đô la Hong Kong mỗi tháng khi người thuê nhà gần nhất vào năm 2006.

Nỗi đau mất con khiến vợ chồng ông trùm suy sụp

Khu bất động sản này được ông trùm Hà Hồng Sân mua và đăng ký cho vợ cả của ông - bà Clementina Leitao Ho, từng được mệnh danh là "Người đẹp số 1 ở Macau" - vào tháng 8.1958.

Bởi bà cả dành phần lớn thời gian ở Macau, con trai lớn yêu thương nhất của bà - Robert Ho Yau-kwong - là người dành nhiều thời gian lưu trú ở dinh thự này nhất, hàng xóm trong khu vực này cho hay. Robert là con trai lớn của Hà Hồng Sân và khi đó ngày càng đảm nhận các trọng trách trong đế chế kinh doanh của ông trùm và được coi là người sẽ kế nghiệp cha.

Vào những năm 1970, Robert Ho kết hôn với Suki Potier - cựu người mẫu hàng đầu London. Robert Ho và Potier có hai cô con gái - Sarah và Faye.

Kiến trúc sư, nghệ sĩ trừu tượng Ray Yip, 66 tuổi, bạn thân với Robert Ho khi còn trẻ mô tả ngôi nhà rất đẹp.

Tháng 6.1981, Robert Ho và Potier qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Bồ Đào Nha. Ông trùm Hà Hồng Sân và bà cả dường như suy sụp bởi mất mát to lớn này. Bà cả của ông Hà Hồng Sân dường như không thể hồi phục lại sức khỏe sau biến cố này. Bà qua đời tháng 2.2004.

Kể từ đó, theo Ray Yip và các cư dân xung quanh, dinh thự rơi vào tình trạng bị bỏ quên và không được cho thuê thường xuyên.

Theo cơ quan quản lý đất đai Hong Kong, khu bất động sản này đã được trao cho một ủy thác cho các con của Robert Ho tại Hong Kong Bank Trustee Limited vào năm 1982.

Khi Robert Ho và Potier qua đời, Sarah mới 3 tuổi và Faye Ho, 6 tuổi, được ông trùm Hà Hồng Sân chăm sóc. Cho tới năm 2009, 2 con gái của Robert Ho chủ yếu sống ở Mỹ.

Sarah Ho hiện là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, hầu như không thể nhớ được về thời gian sống trong dinh thự này. "Tôi còn rất nhỏ khi tôi sống ở đó với bố mẹ, vì vậy tôi không nhớ gì nhiều cả. Tôi từng trở lại nhà để nhìn xung quanh nhưng chẳng gợi lại bất kỳ ký ức nào. Khi đó tôi còn quá nhỏ. Đó là một ngôi nhà đẹp, nhìn ra biển và thực sự tuyệt đẹp" - Sarah cho hay.

Theo SCMP, tháng 3.2006, Century Sino International - công ty của bà Chan đã trả 60 triệu đô la Hong Kong để mua lại dinh thự từ quỹ ủy thác để lại tài sản cho 2 con của vợ chồng Robert Ho. Người phát ngôn của bà cho biết vào thời điểm đó rằng, ngôi nhà sẽ sớm bị phá hủy và thay thế bằng một tòa nhà mới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chi phí khủng chăm sóc sức khỏe vua sòng bài Hà Hồng Sân 11 năm cuối đời

Thanh Hà |

Trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân được chăm sóc y tế tốt nhất trước khi qua đời hôm 26.5 ở tuổi 98 sau 11 năm ra vào bệnh viện vì nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

"Vua sòng bạc Macau" qua đời

Hải Anh |

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (Stanley Ho), người xây dựng đế chế kinh doanh ở Macau (Trung Quốc) và là một trong những người giàu nhất Châu Á, đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98, đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chi phí khủng chăm sóc sức khỏe vua sòng bài Hà Hồng Sân 11 năm cuối đời

Thanh Hà |

Trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân được chăm sóc y tế tốt nhất trước khi qua đời hôm 26.5 ở tuổi 98 sau 11 năm ra vào bệnh viện vì nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

"Vua sòng bạc Macau" qua đời

Hải Anh |

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (Stanley Ho), người xây dựng đế chế kinh doanh ở Macau (Trung Quốc) và là một trong những người giàu nhất Châu Á, đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98, đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc đưa tin.